Thổ Nhĩ Kỳ tung hỏa mù với S-400 sau khi thử nghiệm?

Chính quyền Ankara cho biết họ sẽ xem xét khả năng mua thêm S-400 sau khi đánh giá tổ hợp phòng không này trong quá trình thực chiến.

Mặc dù thực tế gần đây Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại vẫn khăng khăng rằng việc mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất là yêu cầu quan trọng đối với chiến lược phòng thủ của đất nước, thậm chí họ còn chấp nhận bị Mỹ đình chỉ bàn giao tiêm kích F-35.

Nhưng Ankara không thấy bất kỳ triển vọng nào cho việc mua thêm một lô S-400 khác theo như tuyên bố của người đứng đầu Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu.

"Một vài ngày trước, báo cáo về việc tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với hệ thống phòng không tầm xa S-400 là một sự cường điệu, khi không có gì bất thường trong đó", Anololu thông tin và lưu ý rằng thực tế là Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang xem xét việc mua thêm 3 tổ hợp S-400 Triumf nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã kích hoạt các đài radar chức năng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400

Thổ Nhĩ Kỳ đã kích hoạt các đài radar chức năng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400

Hiện tại, người ta biết rằng Ankara cực kỳ quan tâm đến việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC 3 do Mỹ sản xuất, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng khi Washington không có ý định đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp vận hành S-400 của Nga.

Lý do chính được Mỹ đưa ra đó là các vũ khí của khối quân sự NATO không thể triển khai song song với hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất bởi lo ngại sẽ bị lộ bí mật công nghệ.

Chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thực sự ấn tượng với S-400 sau khi tiến hành thử nghiệm là bởi họ thực sự thất vọng với tính năng của vũ khí này hay đây chỉ là một chiêu trò của Ankara để cân bằng giữa Nga và Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa quyết định có mua thêm S-400 nữa hay không

Bên cạnh đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 để chống lại ai cũng đặt ra câu hỏi lớn, khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này từng tuyên bố sẽ hỗ trợ NATO trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Về phía Nga, truyền thông nước này cho rằng S-400 đã bị can thiệp về mặt kỹ thuật khiến không thể khai hỏa vào máy bay Nga, điều này liên quan đến hệ thống nhận dạng địch - ta.

Nhưng các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng hệ thống nhận dạng địch - ta chỉ có tác dụng cảnh báo mà thôi chứ không thể ngăn Thổ Nhĩ Kỳ khai hỏa, chưa kể họ còn có khả năng can thiệp sâu vào phần mềm của S-400 Triumf.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tho-nhi-ky-tung-hoa-mu-voi-s-400-sau-khi-thu-nghiem-3392678/