Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 7 ngày quốc tang sau trận động đất khiến gần 5.000 người thiệt mạng
Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, đã có gần 5.000 người thiệt mạng và hơn 24.000 người khác bị thương do trận động đất xảy ra rạng sáng ngày 6/2.
Ngày 7/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết, trước đó ngày 6/2 ông đã ký tuyên bố quốc tang 7 ngày, từ 6-12/2 và treo cờ rủ tại hệ thống cơ quan nhà nước cũng như đại diện các cơ quan ngoại giao nước này tại nước ngoài.
Trận động đất lịch sử xảy ra lúc 4h17’ rạng sáng ngày 6/2, tâm chấn ở huyện Pazarcık, tỉnh Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sát biên giới Tây Bắc Syria.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở độ sâu 24,1 km, trong khi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, trận động đất mạnh 7,7 độ richter, ở độ sâu 7 km.
Sau trận động đất có 185 dư chấn và nhiều trận động đất xảy ra ở các tỉnh Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, có gần 5.000 người thiệt mạng và hơn 24.000 người khác bị thương do trận động đất.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, AFAD cho biết, đến 9h45’ sáng ngày 7/2, giờ địa phương, đã ghi nhận gần 3.400 người đã thiệt mạng, khoảng 20.500 người khác bị thương do trận động đất. Ngoài ra, có 11.000 ngôi nhà bị sập và hư hại.
Trong khi các quan chức Syria nói, số người chết do động đất tại nước này đã lên đến 1.559 người, ít nhất 3.648 người khác được báo cáo bị thương.
Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động hơn 22.000 người, thuộc các lực lượng cứu hộ cứu nạn và tình nguyện viên trong nỗ lực tìm kiếm những người sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất.
Ngày 7/2, nhiều quốc gia trên thế giới tuyên bố, đã gửi lực lượng, phương tiện hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn cũng như khắc phục hậu quả động đất.