Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tuân theo lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran

Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ không tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran trong bối cảnh Mỹ vẫn cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua dầu thô của Iran.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 30/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 6/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ không tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, đồng thời miêu tả động thái này của Washington là nhằm làm mất cân bằng thế giới.

Ông Erdogan đưa ra phát biểu trên với các phóng viên tại thủ đô Ankara, một ngày sau khi Washington tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran, từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa các cường quốc trên thế giới với Iran, trong khi tạm thời cho phép các khách hàng chủ chốt, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục mua dầu thô của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri ngày 6/11 khẳng định Iran vẫn bán được dầu theo ý muốn, bất chấp áp lực từ Mỹ.

Tasnim dẫn tuyên bố của ông Jahangiri: "Người Mỹ luôn nói rằng họ sẽ làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran tới con số 0 nhưng tôi phải nói là tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn bán được lượng dầu mà chúng ta mong muốn"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-tuyen-bo-khong-tuan-theo-lenh-trung-phat-cua-my-voi-iran/533685.vnp