Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phải mua S-400, tố Mỹ hành động 'cao bồi'

Anakra đã thể hiện quyết tâm không cúi đầu trước Nga liên quan tới thương vụ mua hệ thống S-400 của Nga, đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ thứ 'ngôn ngữ đe dọa' của mình.

Hệ thống S-400. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Çavuşoğlu vào hôm qua (28.8) cho biết nước này vẫn sẽ giữ nguyên ý định mua 2 lô hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Theo dự diến, lô đầu tiên sẽ được Moscow chuyển cho Ankara vào năm tới.

Theo ông Mevlut, việc mua S-400 là điều Thổ Nhĩ Kỳ “phải làm” để đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, vị Ngoại trưởng cũng nhắc lại rằng chính vì Washington không thể bán hệ thống tên lửa Patriot nên Ankara mới phải quay sang Nga để mua khí tài quân sự.

“Chúng ta phải bảo vệ vùng trời của mình. Đây là điều phải làm. Người Mỹ nên hiểu việc này. Người Mỹ có thể đảm bảo việc bán Patriot cho chúng ta hay không?”, ông Mevlut nói trong một cuộc họp báo ở Lithuania.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mevlut cũng lên tiếng nhắc nhở Mỹ rằng chính Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước cung cấp các thành phần chính của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 và Washington cần phải bỏ ngay thứ “ngôn ngữ đe dọa” của mình. Không chỉ có vậy, ông Mevlut còn cảnh báo Ankara sẽ không ngần ngại đáp trả nếu Washington cố tình ép nước này phải “nghe lời”.

“Người Mỹ nói họ có thể làm mọi thứ mình muốn theo kiểu phim cao bồi. Nếu người Mỹ muốn vậy, họ sẽ nhận được phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, hợp đồng quốc phòng trị giá 2,5 tỷ USD không có nghĩa là Ankara ưu tiên quan hệ ngoại giao với Nga hơn Mỹ và các nước khác.

“Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân bằng một cách hoàn hảo chính sách ngoại giao trong khu vực”, ông Mevlut cho hay.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tuyen-bo-phai-mua-s-400-to-my-hanh-dong-cao-boi-908376.html