Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: Tên lửa S-400 phát hiện được chiến đấu cơ F-16 cách xa... 600 km

Tính năng của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf nhập khẩu từ Nga có vẻ đang khiến cho giới chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ rất hài lòng, khi mọi thông số lý thuyết của nó đều được chứng minh trên thực tế.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tiến hành các bài kiểm tra đánh giá đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf mà nước này nhập khẩu từ Nga với độ khó được nhận định còn cao hơn cả tiêu chuẩn thông thường.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động 2 tiêm kích F-16, 1 tiêm kích F-4 và 1 trực thăng bay liên tục trong 8 giờ, chúng được tiếp nhiên liệu trên không và tiếp cận hệ thống S-400 từ nhiều hướng.

Theo báo cáo, các phương tiện đã cơ động ở các dải tốc độ và độ cao khác nhau, bao gồm cả độ cao rất thấp, thậm chí các phương tiện tiếp cận đã có lúc đưa tốc độ về bằng không.

Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực của "phía tấn công", radar của S-400 vẫn phát hiện và kết thúc bằng việc phóng tên lửa giả định (tín hiệu điện tử) tiêu diệt mục tiêu.

Kết quả thử nghiệm trên được thông báo đã khiến cho Ankara cảm thấy rất hài lòng, dẫn tới việc họ quyết tâm đặt mua thêm 1 tổ hợp S-400 Triumf tiếp theo.

Để củng cố dư luận trong nước và giảm bớt sức ép lên quyết định vì có thể gây ra căng thẳng mới với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục công bố thông số ấn tượng của radar S-400 mà lần trước họ chưa nói hết.

Trang Avia của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khi radar cảnh giới 96L6E được bật lên, cự ly phát hiện tiêm kích F-16 không phải trong phạm vi 200 km như Mỹ tuyên bố và cũng không phải là 350 km như các chuyên gia dự đoán.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, con số này thực tế lên tới 600 km, tiến sát tới giới hạn khu vực phủ sóng của radar cảnh giới trang bị cho hệ thống phòng không S-400 Triumf.

Thông tin radar cảnh giới 96L6E của S-400 Triumf phát hiện tiêm kích F-16 từ cự ly 600 km còn được ông Alexander Artamonov, chuyên gia phân tích của tờ Zvezda khẳng định.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết quả thử nghiệm nêu trên, giới quân sự Nga rất tự hào cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Mỹ không dám cho tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thử nghiệm cùng S-400 Triumf.

Moskva cho rằng radar của S-400 sẽ dễ dàng phát hiện ra tiêm kích F-35 Lightning II từ cách xa 300 - 350 km và có thể tiêu diệt nó bằng tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 có tầm bắn 380 km.

Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng sở dĩ radar cảnh giới của S-400 có thể nhận biết F-16 xa đến vậy là vì chiếc tiêm kích này đã thực hiện bài bay phù hợp với điều kiện tác chiến lý tưởng của S-400.

Cụ thể, F-16 đã bay ở độ cao rất lớn lên tới trên 10 km và không kích hoạt bất kỳ thiết bị tác chiến điện tử nào. Trong trường hợp tác chiến, nếu F-16 bay thấp và mang theo thiết bị phá sóng radar thì S-400 không thể nhận biết nó xa đến vậy.

Sẽ càng khó khăn hơn nếu như đối tượng tác chiến của S-400 là tiêm kích tàng hình F-35 cũng thực hiện biện pháp lẩn tránh radar như trên, lúc này chưa chắc S-400 đã nhận biết được nó từ ngoài 100 km.

Thực tế cũng cho thấy trong các cuộc không kích Syria, radar cảnh giới 96L6E của tổ hợp S-300PM nâng cấp mà Nga cung cấp cho đồng minh (cũng là loại mà S-400 Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng) đã không nhận biết được F-35I Adir khi nó bay vào ném bom.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tho-nhi-ky-tuyen-bo-ten-lua-s400-phat-hien-duoc-chien-dau-co-f16-cach-xa-600-km/836982.antd