Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt 1.070 phần tử khủng bố, 1 thủ lĩnh cấp cao PKK ở Iraq và Syria

1.070 thành viên PKK đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống khủng bố trong và ngoài biên giới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 1/1 đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar phát biểu tại buổi họp trực tuyến với các tư lệnh không quân, ngày 17/5. (Nguồn: AA)

Ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố ở miền Bắc Iraq, tiêu diệt 113 thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại buổi họp trực tuyến với các tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Akar thông báo, 107 hang ổ của nhóm PKK cũng đã bị phá hủy trong các chiến dịch Pence-Simsek và Pence-Yildirim.

Ông Akar nhấn mạnh rằng, thành viên PKK đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống khủng bố trong và ngoài biên giới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 1/1 đến nay.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng người Kurd ở Syria, có bí danh là Sofi Nurettin, trong một cuộc tấn công ở nước láng giềng Iraq.

Theo ông Erdogan, đối tượng này là một chỉ huy quân sự cấp cao của PKK ở Syria.

Ankara thường xuyên tiến hành các chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào các căn cứ của PKK ở miền Bắc Iraq.

Trước đó hôm 23/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động các cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm vào các mục tiêu của PKK ở tỉnh Metina của Iraq và khu vực Avasin-Basyan giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố. Nhóm này đã hoạt động chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 30 năm qua và bị quy trách nhiệm cho cái chết của hơn 40.000 người.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-tuyen-bo-tieu-diet-1070-phan-tu-khung-bo-1-thu-linh-cap-cao-pkk-o-iraq-va-syria-145506.html