Thổ Nhĩ Kỳ: Ủy ban ASEAN Ankara tổ chức Lễ thượng cờ

Ngày 8/8, Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) đã tổ chức Lễ thượng cờ dưới sự chủ trì của Đại sứ Brunei Shafiee Kassim - Chủ tịch đương nhiệm AAC.

Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương Namik Guner Erpul (thứ 4 từ trái sang), Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ, Đại biện các nước thành viên Ủy ban ASEAN Ankara.

Tham dự buổi lễ có Tổng vụ trưởng Vụ khu vực châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Namik Guner Erpul, Đại sứ, Đại biện các nước thành viên AAC, Đại sứ/Đại biện các đối tác đối thoại ASEAN tại Ankara (Ấn Độ, Hàn Quốc, Thụy Sỹ…), một số học giả, đại diện các tổ chức và truyền thông sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ Shafiee Kassim điểm lại các hoạt động của AAC thời gian qua, mong muốn các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp và hỗ trợ AAC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Namik Guner Erpul bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN, đặc biệt là từ khi Thổ Nhĩ Kỳ trở thành Đối tác Đối thoại lĩnh vực của ASEAN (2017); đánh giá cao các hoạt động tích cực của AAC nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân Thổ Nhĩ Kỳ về văn hóa, con người các nước ASEAN.

Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang dự thảo lộ trình để thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa với khu vực ASEAN, nhiều đề xuất về quan hệ hợp tác cũng đã được Ngoại trưởng Cavusoglu đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 ở Bangkok vừa qua.

Bên lề Lễ thượng cờ, các nước thành viên AAC cũng giới thiệu các món ăn truyền thống như nem Việt Nam, tom yum Thái, kuih muih Malaysia, Chicken embutido Philippines…

Hình ảnh cờ ASEAN được kéo lên.

TNK

(tin từ ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uy-ban-asean-ankara-tho-nhi-ky-to-chuc-le-thuong-co-99163.html