Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia không còn 'nói suông' về bình thường hóa quan hệ

Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã có những bước đi thực chất hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ thù địch.

Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia tiến hành vòng đàm phán thứ 4 tại Vienna (Áo) ngày 1/7. (Nguồn: Armenpress)

Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia tiến hành vòng đàm phán thứ 4 tại Vienna (Áo) ngày 1/7. (Nguồn: Armenpress)

Ngày 1/7, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã nhất trí thiết lập thương mại vận tải hàng hóa đường không trực tiếp giữa hai nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Thỏa thuận trên đạt được trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia nhằm bình thường hóa quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ thù địch.

Từ tháng 12/2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với Azerbaijan làm việc nhằm bình thường hóa quan hệ với Armenia. Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia tiến hành vòng đàm phán thứ 4 tại Vienna (Áo) ngày 1/7. Trước đó, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc gặp hồi tháng 3 vừa qua.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara và Yerevan cũng đồng ý cho phép công dân nước thứ ba đi qua biên giới chung của hai nước và quyết định bắt đầu quá trình cần thiết để đạt được mục tiêu này. Theo Ankara, các đặc phái viên còn thảo luận về các bước khả thi khác nhằm "bình thường hóa hoàn toàn" quan hệ song phương.

Từ năm 1990, Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Armenia do tranh cãi về hàng loạt vấn đề, đặc biệt là việc Yerevan cáo buộc đế chế Ottoman đã diệt chủng 1,5 triệu người Armenia hồi năm 1915.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong cuộc chiến tranh Nagorno-Karabakh hồi cuối năm 2020, khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các lực lượng thiểu số người Armenia xâm lược các vùng lãnh thổ của Azerbaijan.

Thổ Nhĩ Kỳ sau đó kêu gọi nối lại quan hệ hữu nghị với Armenia và tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.

(theo AP)

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-va-armenia-khong-con-noi-suong-ve-binh-thuong-hoa-quan-he-189261.html