Thổ Nhĩ Kỳ 'về cơ bản' đã đạt được thỏa thuận với Nga về Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức nước này và Nga về những diễn biến ở Đông Bắc Syria đã kết thúc và 2 bên 'về cơ bản' đã đạt được thỏa thuận.

Các tay súng thuộc Lực lượng dân chủ Syria (SDF) rút khỏi khu vực biên giới Sanjak Saadoun, gần thị trấn Amuda, miền Bắc Syria ngày 27/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tay súng thuộc Lực lượng dân chủ Syria (SDF) rút khỏi khu vực biên giới Sanjak Saadoun, gần thị trấn Amuda, miền Bắc Syria ngày 27/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 30/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức nước này và Nga về những diễn biến ở Đông Bắc Syria đã kết thúc và 2 phái đoàn "về cơ bản" đã đạt được thỏa thuận.

Anadolu dẫn lời ông Akar cho hay: "Cuộc đàm phán liên phái đoàn với Nga vừa kết thúc. Một thỏa thuận về cơ bản đã đạt được. Những nỗ lực của chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách thấu hiểu và xây dựng."

Hôm 29/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Nga đã thông báo với nước này rằng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria đã rời khỏi "Vùng an toàn" vốn được lên kế hoạch trong khuôn khổ thời hạn do Ankara và Moskva quy định.

Theo thỏa thuận của hai bên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau đó sẽ bắt đầu tuần tra chung./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-ve-co-ban-da-dat-duoc-thoa-thuan-voi-nga-ve-syria/604575.vnp