Thổ Nhĩ Kỳ: Việc mua hệ thống tên lửa S-400 không phải để dự trữ

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bất kỳ quốc gia nào mua những hệ thống như vậy chỉ để dữ trữ thì không hợp lý song các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ tập trung giải quyết vấn đề này.

Máy bay vận tải Nga chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Máy bay vận tải Nga chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir ngày 16/11 cho biết nước này đã mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ nga để sử dụng chúng, không phải để dành.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước này Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Demir cho rằng bất kỳ quốc gia nào mua những hệ thống như vậy chỉ để dự trữ thì không hợp lý song các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ tập trung giải quyết vấn đề này.

Theo ông, không một nhân viên Nga nào sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để hoạt động các hệ thống S-400./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-viec-mua-he-thong-ten-lua-s400-khong-phai-de-du-tru/607817.vnp