Thổ Nhĩ Kỳ: Xả súng đầu năm mới, ít nhất 35 người thiệt mạng

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng cùng hơn 40 người bị thương khi một kẻ tấn công đã nã súng vào đám đông tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm đầu tiên của năm 2017.

Kẻ tấn công đã bắn một sĩ quan cảnh sát và một dân thường, trước khi tiến vào hộp đêm Reina ở quận Ortakoy và xả súng vào đám đông đang mừng năm mới. Hiện cảnh sát đã phong tỏa khu vực này và truy tìm nghi phạm đang lẩn trốn.

Theo thông tin từ đài NTV, kẻ tấn công được cho là đã đóng giả làm ông già Noel và trà trộn vào hộp đêm.

Phát biểu trước báo giới tại hiện trường, Thống đốc thành phố Istanbul Vasip Sahin đã mô tả vụ xả súng là một hành động tấn công khủng bố “tàn nhẫn và dã man” nhằm vào người dân vô tội chỉ đang chào mừng năm mới.

Kênh truyền hình CNN Turk đưa tin, khoảng 500 đến 600 người được cho là đã ở trong câu lạc bộ đêm này khi vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương.

Hàng chục xe cứu thương và xe cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Trong khi đó, các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã chặn các ngả đường dẫn đến các quảng trường chính ở Istanbul và Thủ đô Ankara.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, khoảng 17 nghìn nhân viên cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tại Istanbul, một số đã đóng giả làm ông già Noel và những người bán hàng rong.

Ankara và Istanbul đã là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công khủng bố trong năm 2016 được thực hiện bởi tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc phiến quân người Kurd, khiến hơn 180 người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu, hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh, bao gồm từ cả cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria.

Trong những tháng gần đây, quốc gia này đã chứng kiến nhiều vụ tấn công và đánh bom liều chết được cho là do IS cũng như các tay súng người Kurd thực hiện.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31719502-tho-nhi-ky-xa-sung-dau-nam-moi-it-nhat-35-nguoi-thiet-mang.html