Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vị trí lắp đặt hệ thống S-400 của Nga

Thỏa thuận mua hệ thống phòng không giữa Ankara và Moscow vẫn tiến hành bất chấp sự phản đối của Washington.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga (Nguồn Sputnik)

Kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 6/9 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng một địa điểm để đặt bệ phóng cho hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp những áp lực từ Washington yêu cầu Ankara hủy bỏ kế hoạch mua loại vũ khí này.

Một nguồn tin đã cung cấp cho CNBC những hình ảnh vệ tinh về một bệ phóng bằng bê tông cùng một số công trình khác, được cho là “phù hợp với nguyên mẫu” hệ thống S-400 của Nga.

Tuy nhiên, vị trí cụ thể của địa điểm trên không được tiết lộ.

Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho hay, Ankara hy vọng nhận được hệ thống tên lửa S-400 "nhanh nhất có thể".

Ông cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không cần xin phép ai để mua vũ khí của Moscow, bất chấp những lời đe dọa từ chính quyền Mỹ rằng sẽ dừng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 cho Ankara.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tho-nhi-ky-xay-dung-vi-tri-lap-dat-he-thong-s-400-cua-nga-d270964.html