Thọ Quang bao giờ sẽ… quang?!

Chơi chữ gì nữa đây Tư Nại Hiên?

- Chơi chữ gì nữa đây Tư Nại Hiên?

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang ngập ngụa trong rác.

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang ngập ngụa trong rác.

- Mô có, chẳng qua đấy là nỗi trăn trở thường trực của người dân các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang và Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bấy lâu nay thôi NXD ơi!

- Tư Nại Hiên nói cụ thể hơn xem nào?

- Thì vẫn là về tình trạng nguồn nước ở âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang ngày càng ô nhiễm nặng nề.

- Chuyện này “biết rồi, khổ lắm nói mãi”! Nguyên nhân lại là do nước thải, chất thải chưa xử lý từ các khu vực xung quanh đổ xuống chứ gì?

- Gần đây thêm tình trạng các tàu cá từ những địa phương khác khi cập cảng đã xả rác bừa bãi xuống âu thuyền, xuống vịnh.

- Theo ghi nhận của NXD, đến thời điểm hiện tại, nguồn nước trong âu thuyền Thọ Quang vẫn hiện hữu một màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, các loại rác thải nổi lềnh bềnh. Tìm hiểu từ một chủ tàu cá (người địa phương), trong số các loại rác thải này có không ít là của thuyền viên trên các tàu cá tỉnh ngoài về âu thuyền đã vô tư xả xuống...

- Việc này phải “cậy” đến đơn vị quản lý và chính quyền địa phương thôi.

- Trao đổi với NXD, ông Cao Đình Hải- Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông cho biết, riêng với người dân – ngư dân bản địa, UBND phường thường xuyên tuyên truyền, vận động, đồng thời cắm các biển cấm xả rác để người dân biết, thực hiện. Còn khu vực mặt nước thuộc âu thuyền thì ngoài khả năng xử lý của phường. Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND P. Thọ Quang, để hạn chế thấp nhất tình trạng xả rác xuống âu thuyền, phường nhiều lần phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, phát tờ rơi, ký cam kết cho các chủ tàu cá yêu cầu không xả rác. Tuy nhiên, cái khó là tàu các địa phương khác đến, hành vi xả rác diễn ra vào ban đêm hoặc thời điểm vắng người nên rất khó phát hiện, xử lý.

Được biết, cuối năm 2019, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá và âu thuyền, sau đó có yêu cầu Sở NN&PTNT, BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang quản lý chặt tàu cá hoạt động, neo đậu trong âu thuyền, buộc các chủ tàu phải thực hiện nghiêm quy định không xả rác, nước thải bừa bãi xuống âu thuyền... Tuy nhiên đến nay, không hiểu lý do vì sao tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nặng nề hơn?!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_227030_tho-quang-bao-gio-se-quang-.aspx