'Thợ săn tàu ngầm' của Nga chuẩn bị trở lại lợi hại hơn xưa

Tàu chống ngầm 'Đô đốc Levchenko' với kích thước lớn nhất, khả năng hiệu quả nhất của hải quân Nga, được sửa chữa, nâng cấp từ năm 2014, sẽ được biên chế về Hạm đội Phương Bắc vào cuối năm nay.

Tàu chống ngầm Đô đốc Levchenk của Nga. (Nguồn: Wiki)

Đầu tháng 12/2021, lần đầu tiên sau 7 năm, tàu 'Đô đốc Levchenko' được chạy thử để kiểm tra hệ thống động cơ. Dự kiến việc nâng cấp vẫn được tiếp tục một năm nữa.

Theo giới chuyên gia, việc tiếp nhận tàu chống ngầm 'Đô đốc Levchenko' sẽ nâng cao khả năng tác chiến chống ngầm của Hạm đội Phương Bắc.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu 'Đô đốc Levchenko' được sửa chữa động cơ tua bin khí, thay đổi thiết bị làm mát, hệ thống van chặn, nâng cấp một phần thiết bị điện tử và hệ thống cứu hỏa trên tàu.

Sau khi được nâng cấp, thời gian hoạt động của tàu trong lực lượng Hải quân Nga sẽ gia tăng đáng kể. Không những thế, hệ thống vũ khí trên tàu có thể được bổ sung tổ hợp tên lửa chống ngầm tối tân nhất của hải quân Nga mang tên 'Otvet' (lời đáp trả).

Tháng 12 vừa qua, quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tổ hợp này trên biển Nhật Bản. Trong cuộc diễn tập đó, tàu khu trục 'Nguyên soái Shaposhnikov' đã sử dụng tên lửa của tổ hợp Otvet đánh trúng mục tiêu dưới nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksei Krivoruchko cho biết, tổ hợp tên lửa chống ngầm Otvet là vũ khí mới, dự tính tổ hợp này được đưa vào trang bị cho hải quân Nga trong năm nay.

Theo thông tin từ cựu Tham mưu trưởng hải quân Nga Valentin Selivanov, tàu chống ngầm thuộc dự án 1155 đã hoạt động trong hải quân Nga được ít nhất là 35 năm và sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Hiện nay, Hải quân Nga đang thiếu những chiến hạm cỡ lớn để hoạt động trên các đại dương. Những tàu chống ngầm cỡ lớn có khả năng đi biển tốt, có thể hoạt trong thời gian dài trên những đại dương xa xôi.

"Vì vậy, trong quá trình hiện đại hóa, phải đặc biệt chú trọng trang bị thêm vũ khí chống tàu ngầm, thiết bị săn tìm tàu ngầm của đối phương, đưa vào sử dụng những tên lửa chống ngầm mới nhất, trong đó có tổ hợp Otvet”, ông Valentin Selivanov nói.

Theo dự án 1155, trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1991, Liên Xô đóng được tất cả 12 tàu chống ngầm, nay chỉ còn hoạt động 7 tàu, số tàu này được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Phương Bắc.

'Đô đốc Levchenko' là tàu chống ngầm thứ 6 của dự án 1155, tàu này được khởi đóng vào năm 1982 ở Leningrad, hoàn thành trong 6 năm. Nhiệm vụ chính của tàu 'Đô đốc Levchenko' là săn tìm tàu ngầm của đối phương. Hoạt động này có thể được thực hiện đơn lẻ, độc lập hoặc có thể thực hiện theo nhóm.

Thời gian đầu, đội tàu chống ngầm của Hải quân Liên Xô còn thiếu hệ thống hỏa lực mạnh, chưa được trang bị thiết bị phòng không, cho nên các thủy thủ thường hài hước ví đội tàu này như những “chú chim bồ câu hòa bình”.

Trong kho vũ khí của đội tàu chống ngầm hiện nay của hải quân Nga có hai khẩu pháo 100mm, trạm radar thủy âm Polinom để dò tìm tàu ngầm đối phương ở mọi hướng, 8 tổ hợp ngư lôi – tên lửa “Rastrub-2” với tầm bắn lên tới 90km.

Để tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, tàu chống ngầm của Nga được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533mm và những tổ hợp bom phản lực. Trên boong tàu được bố trí hai trực thăng Ka-27PL được tích hợp những tính năng chuyên dụng để tác chiến chống ngầm.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới một vũ khí nữa trong trang bị của đội tàu chống ngầm thuộc Hải quân Nga, đó là tổ hợp tên lửa Otvet, mỗi tên lửa của tổ hợp này mang theo một ngư lôi chống ngầm. Những ngư lôi này có khả năng tự dẫn và nguyên tắc hoạt động rất đơn giản. Cụ thể, tên lửa thả ngư lôi ở một vị trí cần thiết, sau đó ngư lôi tự truy tìm và tiêu diệt mục tiêu. Bán kính hoạt động của tổ hợp Otvet lên tới 50km.

Tàu chống ngầm 'Đô đốc Levchenko' được trang bị hai tổ hợp tên lửa phòng không Kinzhal với tầm bắn 12km, 4 hệ thống pháo 6 nòng AK-630 với tốc độ bắn cực nhanh.

Đã từ lâu, đội tàu chống ngầm được coi là xương sống của lực lượng mặt nước của hải quân Nga. Lực lượng này đã từng tham gia vào những hoạt động nhân đạo, kể cả hoạt động chống cướp biển bên ngoài lãnh hải Nga.

Chiến công quan trọng nhất phải kể đến là vụ tàu chống ngầm 'Nguyên soái Shaposhnikov' giải cứu thành công thủy thủ đoàn của tàu “Moskovsky Universitet” khỏi tay bọn cướp biển Somalia mà không thiệt hại gì. Từ đó, đội tàu chống ngầm của Nga được mệnh danh là “tiếng sét” dành cho hải tặc.

(theo iz.ru)

Văn Đỉnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-san-tau-ngam-cua-nga-chuan-bi-tro-lai-loi-hai-hon-xua-169844.html