Thổ thu kho đạn cối thông minh Mỹ tại Afrin

Theo Southfront, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thu được kho vũ khí cực lớn của người Kurd tại Afrin, trong đó có cả đạn cối thông minh do Mỹ sản xuất.

Theo nguồn tin này, chiến lợi phẩm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được của lực lượng dân quân người Kurd (YPG) hôm 18/3 nhờ có sự phối hợp chiến đấu với các tay súng của phe nổi dậy Syria (FSA).

Kho vũ khí bị tịch thu nằm ở làng Cuvek, Tây Bắc Afrin. Kho đạn này có kích thước dài 150m, gồm 12 căn phòng được xây bằng xi măng kiên cố. Thay vì thả bom phá hủy, quân Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng nổi dậy Syria quyết định chiếm lấy kho đạn.

Cũng tại khu vực này, phe nổi dậy kiểm soát một trại huấn luyện của YPG và phát hiện nơi này có nhiều sách do thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ viết, cũng như nhiều tài liệu có tổ chức.

Điều đặc biệt trong kho vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ thu được có số lượng lớn đạn cối thông minh APMI do Mỹ sản xuất. Dù Mỹ chưa có bất cứ xác nhận nào về thông tin này nhưng từ những hình ảnh được Ankara công bố gần như đã khẳng định điều đó.

Theo những thông tin được công khai, APMI là loại đạn cối tiêu chuẩn dành cho cối M120, được lắp thêm sensor GPS và cánh ổn định ở phần đầu đạn điều khiển bằng máy tính. Với đạn cối thường có sai số ở tầm bắn đối đa từ 76-136 m. Còn đạn cối mới APMI, theo tài liệu kỹ thuật, có sai số vòng tròn xác suất không quá 10 m.

Trong khi đó quan chức Cục mua sắm đạn dược, Bộ Quốc phòng Mỹ, Peter Burke cho rằng sai số của APMI trong thực tế là không quá 3 m. Vì vậy, APMI được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu điểm, nhằm giảm tổn thất phụ hoặc bắn các mục tiêu ở gần quân nhà.

Việc sử dụng cối cỡ nòng lớn tại các khu phố gặp khó khăn vì đây là loại vũ khí dùng để đánh mục tiêu diện rộng, khi mà độ chính xác điểm chạm của đạn được bù đắp bằng bán kính văng mảnh lớn theo quỹ đạo là là mặt đất.

Theo các chuyên gia, sử dụng đạn cối mới sẽ cho phép tiêu diệt chắc chắn và nhanh chóng các mục tiêu điểm như các hầm trú ẩn, hầm ngầm, xe bọc thép nhẹ.

Khi khai hỏa, một máy tính vi hình nhận dữ liệu từ sensor GPS trên suốt quỹ đạo bay cho đến khi chạm mục tiêu. Trước khi bắn, hệ thống nhận thông tin tọa độ trận địa bắn nơi đặt pháo cối. Việc ứng dụng hệ thống này sẽ cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng pháo cối hiện có tại các đơn vị.

Thông thường, việc tính toán phần tử bắn là một nhiệm vụ phức tạp, biến việc bắn pháo thành một nghệ thuật. Tuy nhiên, với loại cối thông minh APMI này, việc nhận được thông tin tọa độ về quả đạn sau khi khai hỏa trở nên sễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, không hiểu bằng con đường nào loại đạn cối này lại tràn ngập trong kho vũ khí của YPG. (Tuấn Hưng).

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/tho-thu-kho-dan-coi-thong-minh-my-tai-afrin-3354763/