Thỏa sức đam mê cùng môn bơi lội

Từ mong muốn ban đầu học bơi để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa tai nạn đuối nước, nhiều học sinh ở Bắc Giang đã trở thành hạt nhân và đoạt giải cao trong các cuộc thi bơi lội cấp tỉnh, quốc gia.

Kình ngư nhí

Mới 5 tuổi, cậu bé Vũ Đình Huy Hoàng (SN 2011), ở thôn Bãi Gạo, xã Vô Tranh (Lục Nam) lần đầu tiên được người thân đưa đi tắm ở bể bơi gần nhà. Đắm mình trong làn nước mát, cậu bé tỏ ra thích thú nên được gia đình gửi gắm thầy Ngô Văn Thoại, giáo viên dạy bơi ở Trường Tiểu học Vô Tranh số 1 đào tạo. Là học viên nhỏ tuổi nhất nhưng khá dạn nước, Huy Hoàng nắm kỹ thuật nhanh nên chỉ sau vài tuần biết bơi thoăn thoắt.

Năm 2018, cậu học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Vô Tranh số 1 lần đầu ghi tên vào danh sách vận động viên (VĐV) tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Thử sức trên "đường đua xanh" cùng nhiều VĐV hơn tuổi, Vũ Đình Huy Hoàng biết phát huy lợi thế sức bền, có kỹ thuật bơi tốt nên xuất sắc giành giải Ba. Kể từ đó, em liên tục giành giải cao tại cuộc thi bơi các cấp.

Em Vũ Đình Huy Hoàng và chiếc Huy chương Đồng giải bơi dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Em Vũ Đình Huy Hoàng và chiếc Huy chương Đồng giải bơi dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Thành tích em dành được phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức. Thể hình thấp bé, sải tay hạn chế, trong khi nội dung thi đấu ở cấp tiểu học không phân biệt lứa tuổi, để khắc phục yếu điểm này, Huy Hoàng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với người khác. Ngày cuối tuần hay những dịp nghỉ hè, em bỏ lại phía sau những trò chơi với bạn bè cùng lứa tuổi để dành trọn thời gian tập bơi. Mỗi tuần em từng bước vượt qua được giới hạn của bản thân, đoạt nhiều giải cao.

Nói về các giải thưởng gần đây, Huy Hoàng cho biết, năm học lớp 4, sau khi giành giải Nhất cấp huyện, giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi Đường bơi xanh, em vinh dự được tham gia vòng thi toàn quốc giải bơi dành cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và giành Huy chương Đồng.

Anh Vũ Đình Vui, bố của Huy Hoàng chia sẻ: “Vợ chồng tôi là giáo viên dạy môn thể dục ở Trường THPT Tứ Sơn. Hiểu được ý nghĩa của môn bơi nên gia đình luôn tạo điều kiện cho con tham gia để rèn luyện sức khỏe, phát triển chiều cao. Thời gian này, gia đình chú trọng chế độ dinh dưỡng, tập thể lực hằng ngày để Huy Hoàng chuẩn bị tốt nhất cho giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ 8/6 đến 13/6 tại TP Đà Nẵng.

Hai anh em cùng thi bơi

Cũng chuẩn bị tham gia giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc lần này còn có hai anh em trong một gia đình đó là: Lê Sỹ Việt (SN 2005), lớp 11A2, Trường THPT Ngô Sĩ Liên và Lê Sỹ Trung, lớp 6A5, Trường THCS Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). Từ đầu tháng 4 đến nay, sau khi tan học, Việt và Trung lại đến bể bơi Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc để luyện tập.

Trong thi đấu, mỗi người có đường đua riêng nhưng lúc luyện tập, dưới dòng nước xanh mát, cả hai xem nhau là đối thủ để so tài, căn ke từng phút, từng giây, cuối buổi thì ngồi lại để rút kinh nghiệm. Theo các VĐV, để bơi giỏi trước hết bạn trẻ phải rèn cho mình tâm lý làm chủ dưới nước bằng cách tập thở, kết hợp nhuần nhuyễn các động tác giữa tay và chân dưới nước, phải nghiêm túc và kiên trì thì mới thành công.

Hai anh em Lê Sỹ Việt, Lê Sỹ Trung.

Hai anh em Lê Sỹ Việt, Lê Sỹ Trung.

Anh Lê Anh Đức, bố của hai em chia sẻ: “Lúc đầu, gia đình cho các con học bơi với mong muốn giảm bớt căng thẳng do áp lực học tập, tăng cường rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao, phòng tránh tai nạn đuối nước. Thế rồi niềm đam mê với môn thể thao dưới nước ngày càng lớn sau mỗi cuộc thi các con đoạt giải cao". Hai năm gần đây, người em Sỹ Trung giành 2 giải Nhất cấp TP và 2 giải Nhì cấp tỉnh, anh trai Sỹ Việt đoạt giải 3 thi bơi cấp tỉnh (nội dung bơi ếch 100 m). Cả hai đang quyết tâm giành huy chương ở giải bơi dành cho học sinh phổ thông toàn quốc tới đây.

Ngày trước, lực học của Sỹ Trung, Sỹ Việt ở mức trung bình. Hai em rụt rè, nhút nhát khi đến nơi đông người. Từ ngày tham gia môn thể thao phù hợp với sở trường, hai anh em tự tin hơn, năng động trong các phong trào của lớp, trường, kết quả học tập cũng cải thiện rất nhiều. Hiện nay, Việt cao 1m73, còn Trung cao 1m51. Ngoài giỏi bơi lội, cậu em Nguyễn Sỹ Trung còn đam mê môn bóng bàn, là cây văn nghệ của lớp.

Bài, ảnh: Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/384035/thoa-suc-dam-me-cung-mon-boi-loi.html