Thỏa sức trải nghiệm xe phân khối lớn tại Honda Asian Journey 2019

Sự kiện Honda Asian Journey 2019 đã diễn ra vô cùng thành công với sự tham gia của hơn 110 người đến từ 6 nước khu vực châu Á. Trong đó có 10 biker đến từ Việt Nam.

Honda Asian Journey là chương trình trải nghiệm các mẫu xe phân khối lớn, lần đầu tiên được Honda khu vực châu Á tổ chức vào năm 2016. Bước sang năm 2019, sự kiện đã tiếp tục được Honda các nước nỗ lực tổ chức với mục tiêu xây dựng văn hóa “chơi xe” Phân khối lớn cũng như ngày càng đầu tư vào một nền văn hóa đua xe lành mạnh và chuyên nghiệp. Năm nay sự kiện được diễn ra với sự tham dự của hơn 110 thành viên đến từ 6 nước tổ chức cũng như hơn 400 bikers các câu lạc bộ xe phân khối lớn của Honda Malaysia.

Dàn xe phân khối lớn bắt đầu hành trình Honda Asian Journey 2019

Tham dự Honda Asian Journey 2019 là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của bất kì biker đam mê phân khối lớn Honda. Sở hữu một chiếc xe phân khối lớn là điều gì đó thật sự tuyệt vời, được trải nghiệm chính chiếc xe đó trên những cung đường không chỉ thuộc lãnh thổ nước mình mà còn chinh phục những cung đường thuộc nhiều dạng địa hình trên các nước bạn càng khiến cảm xúc đó trở nên thăng hoa. Vì vậy, Honda Asian Journey là một trong những chương trình đầy mời gọi các bikers với những cảm xúc tuyệt vời mà sự kiện mang lại. Honda Asian Journey 2019 năm nay với hơn 500km hành trình tại Malaysia, là nơi những biker đến từ 6 nước được giao lưu, chia sẻ với nhau về niềm đam mê xe phân khối lớn, đam mê chinh phục những cung đường với cảnh đẹp ngút ngàn.

Đoàn Việt Nam tại Honda Asian Journey 2019

Honda Asian Journey 2019 được sắp xếp với đa dạng các loại địa hình, từ đường bằng nơi những cỗ máy Sportbike thỏa sức hoạt động hết công suất đến những chặng đổ đèo chứng tỏ sự bền bỉ trong khả năng vận hành. Với các cung đường bằng phẳng, những chiếc xe như CBR1000RR thỏa sức “bung” hết sức mạnh đem lại những trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích. Với chủ đề của chương trình năm nay là “Racing”, toàn bộ số xe được trang bị cho các biker trải nghiệm đều thuộc dòng Sportbike CBR. Đoàn Việt Nam với 10 biker được ban tổ chức bàn giao 10 chiếc CBR trong đó đáng chú ý nhất là mẫu xe đầu bảng CBR1000RR SP.

Honda CBR1000RR luôn là chiếc xe dẫn đầu đoàn

CBR1000 RR SP là mẫu xe cao cấp nhất trong dòng CBR hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam, xe được nhiều tín đồ tốc độ chú ý nhờ thiết kế đẹp mắt và trang bị cao cấp. Khác với phiên bản thường phiên bản SP được trang bị hệ thống treo Ohlins cao cấp ở cả trước và sau. Hệ thống phanh vẫn là hàng hiệu Brembo đi cùng đĩa phanh 320mm trước và 220mm sau. Xe có công suất lên tới 189 mã lực, trọng lượng 195kg – gần đạt ngưỡng công suất / trọng lượng hoàn hảo 1:1.

Tất nhiên cũng không thể không kể đến CBR250RR và CBR500RR – hai mẫu Sportbike tầm chung rất được yêu thích tại Việt Nam.

Tất cả xe tham gia hành trình đều là dòng sportbike CBR

Với sức mạnh của dòng sportbike CBR, mọi địa hình đèo dốc tại Malaysia đều được chinh phục một cách nhẹ nhàng. Trong đó phải kể đến đoạn đường đèo chinh phục cao nguyên Genting với những cung đèo dốc cao không những không làm khó được những chiến mã CBR mà còn đem lại cảm giác “cool ngầu” với những pha ôm đẹp mắt.

Bikers leo đèo chinh phục cao nguyên Genting

Trong ngày thứ 4 của hành trình, đoàn đổ đèo từ cao nguyên Genting trở về trung tâm thành phố Kuala Lumpur với lộ trình gần 60 km. Với những ai đã từng đổ đèo thì có thể biết rất rõ với những mẫu xe Sportbike là một “thảm họa” khi các biker phải chinh phục những dốc đèo đứng và gần các khúc cua khi đổ đèo thường có những gờ giảm tốc rất lớn, qua đó các biker phải liên tục dùng phanh khi thả dốc, kèm với việc trọng tâm luôn phải đổ dồn rất nhiều về phía trước khi xuống đèo nên dễ làm người ngồi lái mỏi mệt. Tuy vậy, chính những thử thách đó mới chứng minh được sự ổn định, bền bỉ của những mẫu CBR.

Những pha đổ đèo ôm cua đẹp mắt

Không dừng lại ở việc chạy xe, HAJ 2019 còn tổ chức buổi gặp gỡ với hơn 400 bikers thuộc CLB Honda Malaysia giao lưu chia sẻ văn hóa cũng như gặp gỡ với các tay đua của đội đua Honda đang thi đấu tại giải đấu MotoGP 2019. Chỉ có 1 điều đáng đáng tiếc duy nhất khi tay đua tay đua Marc Marquez – đương kim vô địch MotoGP 2019 đã không thể đến tham gia giao lưu như kế hoạch do té ngã trong ngày phân hạng chiều đó, tuy vậy tay đua đã gửi những lời chia sẻ vô cùng ấm áp qua video phát từ bệnh viện nơi anh đang kiểm tra sức khỏe.

Các biker theo dõi chặng 18 MotoGP 2019 tại thánh đại Sepang

Đến với Honda Asian Journey năm nay, các biker còn được theo dõi trực tiếp chặng 18 MotoGP 2019 tại thánh địa Sepang. Tại đây toàn đoàn được sắp xếp vị trí chỗ ngồi vô cùng thoải mái ở khán đài chính, ngay vị trí xuất phát để có thể dễ dàng quan sát sự xuất hiện của các tay đua trong đường pit cũng như khi họ xuất phát và về đích.

Khánh Đoàn

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201911/thoa-suc-trai-nghiem-xe-phan-khoi-lon-tai-honda-asian-journey-2019-f314d98/