Thỏa thuận hạt nhân Iran: Tehran kêu gọi 'không thêm bớt dù chỉ một từ', châu Âu cảnh báo nguy hiểm cho đàm phán

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 21/4 dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. (Nguồn: Getty)

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Rouhani tuyên bố rằng JCPOA cần phải được thực hiện đầy đủ và không thay đổi thỏa thuận này, dù là “thêm một từ hay bớt một từ”. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân cần hướng tới lộ trình ba bước. Bước đầu tiên là Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Bước thứ hai, Tehran sẽ xác minh việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này, và bước cuối cùng là Iran sẽ thực hiện cam kết của mình theo thỏa thuận.

Iran đã từng bước dừng tuân thủ những cam kết của mình theo JCPOA kể từ tháng 5/2019, một năm sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương từ bỏ thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết vòng đàm phán hạt nhân mới nhất ở Vienna (Áo) giữa Iran và các cường quốc thế giới có tiến triển dù còn tồn tại nhiều khó khăn.

Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết đã có tiến triển tại các cuộc đàm phán tại Vienna giữa các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng bất kỳ động thái leo thang nào sẽ gây nguy hiểm cho quá trình đàm phán.

Các cường quốc gồm Anh, Pháp và Đức "khuyến khích tất cả các bên tạo cơ hội ngoại giao trước mắt” và “lên án các biện pháp leo thang của bất kỳ tác nhân nào có thể gây nguy hiểm cho tiến triển".

Các cuộc đàm phán tại Vienna đã được tiến hành vào đầu tháng và sẽ tiếp tục trong tuần tới. Các nhà ngoại giao từ Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Iran và Nga đã gặp nhau tại một khách sạn sang trọng ở Vienna, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ gián tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán từ một khách sạn gần đó.

Tuần trước, các cường quốc đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về động thái của Iran trong việc tăng cường làm giàu uranium lên mức 60% để đáp trả những gì Tehran nói là một cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân quan trọng của Natanz. Bước đi này sẽ đưa Iran đến gần ngưỡng độ tinh khiết 90% cho mục đích sử dụng quân sự và rút ngắn "thời gian đột phá" tiềm năng để chế tạo bom nguyên tử.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan nhưng các báo cáo phát thanh công khai ở nước này, trích dẫn các nguồn tin tình báo giấu tên, cho biết đây là một hoạt động phá hoại của cơ quan tình báo Mossad.

(Theo TTXVN, IRNA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-hat-nhan-iran-tehran-keu-goi-khong-them-bot-du-chi-mot-tu-chau-au-canh-bao-nguy-hiem-cho-dam-phan-142949.html