Thỏa thuận Mỹ - Mexico về vấn đề di cư gần như giậm chân tại chỗ

Cho dù Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư nhưng tình hình thực tế tại khu vực biên giới giữa hai nước hầu như vẫn chưa có bất kỳ thay đổi tích cực nào.

Ngày 10-6, Reuters cho biết những người di cư chờ xin tị nạn vào Mỹ vẫn chưa được đưa trở lại các thị trấn biên giới của Mexico. “Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa được thông báo về bất cứ điều gì”, Reuters dẫn lời ông Patrick Calderon, một quan chức phụ trách vấn đề người di cư của bang Tamaulipas, Mexico. Trong khi đó, Thống đốc bang Sonora của Mexico Claudia Pavlovich cho biết cũng đang chờ thêm thông tin. Theo báo chí địa phương, Chính phủ Mexico vẫn chưa mở cửa thêm các cửa khẩu tiếp nhận người di cư xin tị nạn tại Mỹ phải quay lại lãnh thổ nước này trong thời gian chờ phía Mỹ xử lý hồ sơ.

Cách đây vài ngày, Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư. Theo thỏa thuận, Mexico sẽ triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới phía nam giáp Guatemala để ngăn chặn dòng người di cư Trung Mỹ, cũng như tiếp nhận những người di cư chờ xin tị nạn vào Mỹ. Ngoài ra, Mexico cũng sẽ triển khai một chương trình tạo việc làm và bảo vệ quyền con người đối với những người di cư trong quá trình đợi xét duyệt đơn xin tị nạn tại Mỹ.

Dòng người di cư tập trung tại hàng rào biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh: Reuters

“Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Mexico. Việc áp thuế dự kiến do Mỹ triển khai ngày 10-6, nhằm vào Mexico, do đó, bị đình chỉ vô thời hạn. Mexico đã nhất trí đưa ra những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người di cư đi qua Mexico và tới biên giới phía nam của chúng ta. Thỏa thuận này được hoàn tất nhằm hạn chế phần lớn, hoặc chấm dứt nạn di cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ. Mexico sẽ rất nỗ lực và nếu họ làm điều này, đây sẽ là thỏa thuận thành công cho cả Mỹ và Mexico”, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhấn mạnh, thỏa thuận đáp ứng được các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết vấn đề người di cư tại biên giới phía nam của nước Mỹ, song ông chủ Nhà Trắng vẫn có quyền áp thuế nếu Mexico không thực thi.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ca ngợi thỏa thuận, đồng thời cho rằng “sẽ không có cuộc khủng hoảng kinh tế hay tài chính ở Mexico”. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico cảnh báo người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng nếu chỉ riêng Mexico thắt chặt kiểm soát biên giới là chưa đủ, Mỹ cũng cần phải đầu tư phát triển kinh tế ở khu vực Trung Mỹ để ngăn chặn dòng người di cư khỏi khu vực này. “Không thể tìm ra giải pháp chỉ bằng hành động đóng cửa các đường biên giới hoặc những biện pháp cưỡng chế. Giải pháp duy nhất là đấu tranh với thực trạng nghèo đói và thiếu cơ hội để di cư không phải là lựa chọn bắt buộc”, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nêu rõ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9-6, các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đã chỉ trích kế sách của Tổng thống Donald Trump dọa áp đặt thuế đối với hàng hóa Mexico nhằm đạt được nhượng bộ trong vấn đề người di cư. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng ông chủ Nhà Trắng đang gây phương hại tới các mối quan hệ với quốc gia đồng minh và cũng là đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump luôn “gây chiến” bằng lời nói với các nước đồng minh của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington cần một mối quan hệ tốt đẹp với Mexico và không nên đối đầu với nước láng giềng phía nam này. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ra tuyên bố cho rằng Tổng thống Donald Trump đã “làm suy yếu vai trò lãnh đạo vượt trội của Mỹ trên thế giới” bằng cách đe dọa áp thuế với Mexico.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/thoa-thuan-my-mexico-ve-van-de-di-cu-gan-nhu-giam-chan-tai-cho-576335