Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas kéo dài hai ngày, thêm 11 con tin được giải thoát

Israel và Hamas đã kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza thêm hai ngày, đồng thời nhà hòa giải Qatar cho biết hôm thứ Hai rằng thêm 11 con tin đã được các chiến binh Palestine trả tự do, nâng số con tin được giải thoát khỏi Gaza lên tổng cộng 69 người.

Như vậy, mỗi ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài bốn ngày bắt đầu vào thứ Sáu, Hamas đều đã thả một số con tin trong khi Israel đã trả tự do cho một số tù nhân Palestine mà họ nắm giữ.

Các chiến binh Hamas bàn giao thêm 11 con tin cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại một địa điểm không xác định ở Dải Gaza vào 27 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Quân đội Hamas

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết: “Một thỏa thuận đã đạt được nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn nhân đạo thêm hai ngày ở Dải Gaza”. Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận 11 con tin đã được Hamas trao thả và đã về tới Israel.

Qatar cho biết các con tin mới được thả đều có hai quốc tịch Israel và một nước khác, gồm 3 người có quốc tịch Pháp, 2 người có quốc tịch Đức và 6 quốc tịch Argentina. Hamas trước đó cho biết đã nhận được danh sách 33 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do từ các nhà tù của Israel, gồm 3 tù nhân nữ và 30 trẻ vị thành niên.

Như vậy sau 4 đợt trao trả con tin, Hamas đã giải phóng tổng cộng 69 người kể từ thứ Sáu, bao gồm cả người Israel và người không phải người Israel.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày trước đó, Hamas dự kiến sẽ thả tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza. Không có giới hạn nào trong thỏa thuận về số lượng người nước ngoài có thể được trả tự do.

Trước thông tin mới nhất được công bố, một phát ngôn viên của Israel cho biết tổng số con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza là 184, gồm 14 người nước ngoài và 80 người Israel có hai quốc tịch. Nhà Trắng cho biết có từ 7 đến 9 công dân Mỹ vẫn đang bị giam giữ.

Người dân Palestine ở phía bắc Gaza đã có thể nối lại một số hoạt động thường nhật trong những ngày ngừng bắn. Ảnh: AP

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mô tả việc gia hạn lệnh ngừng bắn là "một tia hy vọng và nhân đạo", nhưng cho biết khoảng thời gian hai ngày là không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ của Gaza.

"Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi tăng cường hơn nữa viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ…", ông nói với các phóng viên.

Người Palestine ở Gaza trước đó cho biết họ đang cầu nguyện để được gia hạn lệnh ngừng bắn. Một số người trở lại những ngôi nhà bị tàn phá sau nhiều tuần bị Israel ném bom dữ dội, trong khi những người khác xếp hàng nhận bột mì và các hàng viện trợ thiết yếu khác do cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc UNRWA cung cấp.

Người phụ nữ Palestine phải di tản Um Mohammed cho biết cuộc sống của những người ở phía bắc Gaza vẫn rất khó khăn, nơi đây đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công cả từ trên không lẫn trên bộ của Israel.

Cô nói: “Mọi người ở đó đang tìm kiếm thức ăn. Mọi người muốn sống, để đảm bảo an toàn cho bản thân trong những ngày sắp tới, vì họ sợ hãi nên họ đang cố gắng đảm bảo những gì có thể. Và nếu bạn hỏi họ có bình yên không, thì không".

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thoa-thuan-ngung-ban-israel--hamas-keo-dai-hai-ngay-them-11-con-tin-duoc-giai-thoat-post274229.html