Thỏa thuận Syria có thể sẽ sớm được tuyên bố

Washington và Moscow đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận về cách giải quyết khủng hoảng Syria khi IS đang suy tàn ở quốc gia Trung Đông này.

Theo hãng thông tấn AP, một thỏa thuận về vấn đề Syria giữa Nga và Mỹ có thể sẽ được thông báo.

Một người lính thuộc lực lượng Chính phủ Syria chụp ảnh sau chiến thắng tại Deir ez-Zor.

Theo đó, nội dung thỏa thuận sẽ xoay quanh sự hiện diện quân sự không đồng đều của Mỹ và Nga ở Syria, giảm tình trạng bạo lực giữa các nhóm chiến binh ở Syria và khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình thông qua Liên Hợp Quốc.

“Nga làm việc rất chuyên nghiệp, kỷ luật và thân thiện”, Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên minh Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq nói hồi tháng Tám, khi được hỏi về đường dây liên lạc chống xung đột giữa hai cường quốc.

“Nhiều sự đóng góp của Nga đối với cuộc chiến chống IS thường không được công nhận”, ông Max Abrahms từ Hội đồng Quan hệ Quốc tế Mỹ nói với tờ Sputnik hồi tháng Bảy cho hay.

Truyền thông Mỹ thường xuyên gạt bỏ vai trò của Nga khi nhắc tới cuộc chiến tại Syria.

Hồi tháng Bảy, Mỹ, Nga và Jordan đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ ở miền Đông Syria dựa trên “các khu vực chống xung đột” nhằm hạn chế tình trạng bạo lực ở quốc gia này.

Thỏa thuận xuất hiện sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý, thành tựu ngoại giao này là “sự xác nhận rằng khi chúng ta thỏa thuận về những vấn đề cứng rắn, chúng ta có thể đạt được những kết quả”.

Trong khi đó, người đồng cấp Mỹ của ông Lavrov, Ngoại trưởng Rex Tillerson lưu ý, lệnh ngừng bắn là “dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mỹ và Nga đang cùng hợp tác ở Syria”.

Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc thảo luận liên quan tới Syria.

Nga đã tham gia vào nhiều nỗ lực ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại hòa đàm Astanan (Kazakhstan) nhằm giải quyết khủng hoảng Syria.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đây chưa từng đưa ra một tầm nhìn rõ ràng về phản ứng của Mỹ đối với cuộc nội chiến này như thế nào, trong khi người kế nhiệm ông khẳng định mục tiêu diệt IS đặt lên hàng đầu.

Một trong những vấn đề gai góc khác giữa Mỹ và Nga về Syria chính là số phận chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad, người mà trong nhiều năm qua Washington muốn phải rời bỏ vị trí quyền lực.

Israel được cho là quan tâm tới sự hiện diện của các chiến binh do Iran hậu thuẫn gần biên giới nước này, do đó có thể quan điểm của Israel cũng ảnh hưởng tới một thỏa thuận tiềm năng có thể sắp đạt được.

Hôm qua 9/11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói với các phóng viên: “Chúng tôi tin rằng tiến trình đàm phán Geneva là một điều đúng đắn”. Bà cũng nói thêm nỗ lực của liên minh do Liên Hợp Quốc dẫn đầu là “một chặng đường dài, nhưng chúng ta đang ngày càng tiến tới gần (mục tiêu) hơn”.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thoa-thuan-syria-co-the-se-som-duoc-tuyen-bo-a346267.html