'Thoải mái như đi nghỉ' tại khu cách ly virus Corona nước Pháp

Hai lần một ngày, những công dân Pháp vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) được đo nhiệt độ và y tá kiểm tra xem họ có các triệu chứng do chủng virus Corona mới gây ra hay không.

Khu nghỉ dưỡng dọc biển Carry-le-Rouet là địa điểm cách ly đầu tiên của Pháp đối với virus Corona> Ảnh: AP

Khu nghỉ dưỡng dọc biển Carry-le-Rouet là địa điểm cách ly đầu tiên của Pháp đối với virus Corona> Ảnh: AP

179 người được chính phủ Pháp sơ tán đợt 1 – trong đó phần lớn là công dân Pháp – bay từ Vũ Hán về nước hôm 31/1 đã dần ổn định cuộc sống mới trong khu cách ly.

Khu nghỉ dưỡng ven biển phía Đông Nam nước Pháp sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của 179 người này trong hai tuần tới. Những vị khách đặc biệt vẫn sẽ được thoải mái hoạt động trong khu nghỉ dưỡng dọc biển Carry-le-Rouet, cách thành phố cảng Marseille 30 km, miễn là họ đeo khẩu trang.

Vào buổi sáng đầu tiên trong khu vực cách ly, một số người thoải mái ngắm nhìn ánh nắng Mặt Trời, một số khác ngồi ngoài trời thư giãn đọc sách trong khi số khác đi quanh khám phá khuôn viên khu nghỉ.

“Có những nơi còn tồi tệ hơn”, Marc Ziltman – một công dân bị cách ly, trả lời hãng tin AFP.

"Giải pháp dễ nhất là một khu nhà nghỉ không sử dụng. Chính phủ Pháp chọn phương án khiến những người bị cách ly cảm thấy thoải mái nhất có thể. Họ sẽ phải trải qua 14 ngày tại đây", Zilman - quan chức cấp cao của Hội Chữ thập đỏ Pháp – cho hay.

Trong khuôn viên cách ly có sân chơi bóng chuyền cho thanh thiếu niên, lớp học vẽ cho các em nhỏ và không gian thư giãn cho người lớn như quán cà phê, khiến nơi đây dường như mang hơi hướng một khu nghỉ dưỡng thay vì một bệnh viện hay trung tâm y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, không ai trong số 179 người được sơ tán trên có triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Corona. Hai trường hợp đáng lo ngại nhất ngay khi xuống máy bay ngày 31/1 cũng đã được xác nhận âm tính với với virus Corona tại bệnh viện La Timone.

Đội ngũ theo dõi sức khỏe những người được sơ tán bao gồm 20 y bác sĩ, y tác và chuyên gia tâm lý học. Hỗ trợ họ là binh sĩ thuộc đơn vị an ninh dân sự Pháp và 30 tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ.

Bên ngoài khu cách ly, các thành viên thuộc lực lượng hiến binh bán quân sự Pháp tuần tra nghiêm ngặt, canh gác cổng ra vào duy nhất khu nhà nghỉ. Bố mẹ một sinh viên đang bị cách ly trong khu nhà đã tới đây và đưa một túi du lịch đựng quần áo sạch cho cậu bé. Tuy nhiên, họ chỉ được trao cho các binh sĩ đứng ngoài cổng để chuyển vào trong. Sau khi liên lạc với con trai, người bố cho biết “mọi người đều cảm thấy ổn khi sống trong đó, mọi điều kiện đều rất tốt”.

Hiện dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) gây ra đã lan ra hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo nghiên cứu, loại virus Corona mới cùng chủng loại với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) năm 2002-2003, vốn có nguồn gốc từ loài dơi. Tính đến sáng 5/2, số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Trung Quốc là 490 người và số ca nhiễm lên tới 20.400 người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thoai-mai-nhu-di-nghi-tai-khu-cach-ly-virus-corona-nuoc-phap-20200204171918393.htm