Thoại Mỹ, Bình Tinh, Võ Minh Lâm đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thủ đô

Vỡ òa hạnh phúc trước tình cảm của công chúng dành cho các vở diễn do nghệ sĩ TP HCM thể hiện, những gương mặt sáng giá của cải lương miền Nam đã có thêm động lực để không ngừng sáng tạo nghệ thuật.

NS Bình Tinh, Hoàng Quốc Thanh, Thoại Mỹ đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần V -2022

NS Bình Tinh, Hoàng Quốc Thanh, Thoại Mỹ đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần V -2022

Tối 2-10, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V - năm 2022.

Đông đảo khán giả, nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan đã đến cổ vũ, chúc mừng thành tựu của sân khấu năm 2022.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho 3 đơn vị có vở diễn xuất sắc

Kết quả, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng (HCV) cho 3 vở diễn: "Mưa đỏ" (Nhà hát kịch nói Quân đội), "Vương quyền-Vụ án Tống Thị Quyên" (Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long - Hội Sân khấu Hà Nội) và "Trung trinh liệt nữ" (Nhà hát Chèo Hà Nội); trao huy chương bạc cho 4 vở diễn, trong đó có vở "Hoa cúc nhà trời" (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), "Đêm trước ngày hoàng đạo" (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt), "Thúy Kiều – Một kiếp đoạn trường" (Nhà hát kịch Quân đội), "Bất tử với Thăng Long" (Nhà hát cải lương Việt Nam); trao HCV cho 26 diễn viên xuất sắc, huy chương bạc cho 33 diễn viên và trao các giải thưởng xuất sắc dành cho các thành phần sáng tạo như tác giả kịch bản, đạo diễn, họa sĩ, biên đạo múa, nhạc công.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho các cá nhân.

Nhà văn Chu Lai được trao giải tác giả xuất sắc (kịch bản "Mưa đỏ"); NSND Lê Hùng được trao giải đạo diễn xuất sắc (vở "Mưa đỏ"), Ths Hoài Anh được trao giải biên đạo múa xuất sắc (vở "Trung trinh liệt nữ"), họa sĩ Đặng Tuấn Minh được trao giải họa sĩ xuất sắc (vở "Mưa đỏ").

Các nghệ sĩ sân khấu TP HCM đoạt HCV cá nhân gồm có: NSƯT Thoại Mỹ (vai Nguyễn Thị Anh – vở "Đêm trước ngày hoàng đạo"), Võ Minh Lâm (vai Lê Tư Thành – vở "Đêm trước ngày hoàng đạo"), Bình Tinh (vai Tống Thị Quyên – vở "Vương quyền"); Nguyễn Thanh Toàn (vai Phạm Đăng Hưng – vở "Vương quyền"), NSƯT Cát Tường (vai bà Ngò – vở "Câu hát tìm nhau"); Quý Bình (vai ông Thân – vở "Câu hát tìm nhau")…

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao tặng Bằng khen cho diễn viên nhỏ tuổi nhất - Trần Bảo Khánh, vở diễn "Hà Nội thành phố của những ước mơ" của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.

NS Bình Tinh vỡ òa hạnh phúc khi được trao HCV với vai Tống Thị Quyên

Phát biểu bế mạc Liên hoan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – NSND Trịnh Thúy Mùi, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nhận xét: Trải qua 8 ngày diễn ra sôi nổi, công chúng đã được thưởng thức 13 tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch nói, xiếc tạp kỹ. Sức hút của liên hoan lần này được khẳng định khi hàng ngàn khán giả Thủ đô đã đến xem kín khán phòng… Đó là liều thuốc tinh thần vô giá đối với các nghệ sĩ, giúp yêu nghề hơn và sẵn sàng cháy hết mình với nghề.

Nhạc sĩ Võ Thanh Liêm (TP HCM) đoạt giải nhạc công xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu thủ đô lần V năm 2022

Các nghệ sĩ TP HCM vỡ òa niềm hạnh phúc khi đạt được thành tựu nghệ thuật tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần V năm 2022

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/thoai-my-binh-tinh-vo-minh-lam-doat-hcv-tai-lien-hoan-san-khau-thu-do-20221003070715902.htm