Thoát chết sau khi rơi từ tầng 7

(Đất Việt) Khi đang làm việc tại công trình, anh Hứa Sen bất chợt va vào cốt pha rơi từ tầng 7 xuống đất nhưng may mắn thoát chết.

Vụ thoát chết hy hữu trên xảy ra lúc 10h ngày 24/11, tại công trình xây dựng cao ốc ở số 419 Nguyễn Tất Thành (Thanh Khê, Đà Nẵng) do Công ty TNHH Phú Mỹ Thành (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Anh Hứa Sen (40 tuổi, ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đội trưởng thi công của nhà thầu tư nhân Huỳnh Lực, đang làm việc ở tầng 7, bất chợt va vào cốt pha rơi xuống đất. May mắn là trước khi tiếp đất anh đã vướng vào dây điện của khu dân cư. Anh Sen được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương ống quyển.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Thoat-chet-sau-khi-roi-tu-tang-7/201111/179901.datviet