Thoát khỏi hàm cá mập nhờ ván lướt sóng

Thêm một vụ cá mập tấn công người ở Úc ngày 7-11, chỉ 2 ngày sau khi 1 người chết trong một vụ cá mập tấn công khác.

Nạn nhân 43 tuổi đang lướt sóng cùng 2 người bạn tại bãi biển Shelly ở Ballina, điểm du lịch nổi tiếng thuộc bang New South Wales, phía Đông Úc.

Theo ABC News, nạn nhân nói với cảnh sát, vào khoảng 7 giờ sáng, một con cá mập đã lượn quanh và đâm vào ván lướt, cắn vào chân và kéo ông khỏi ván lướt.

Dấu răng cá mập trên ván lướt sóng của nạn nhân. Ảnh: ABC NEWS

Nạn nhân đã dùng ván lướt đánh đuổi con cá mập và bơi vào bờ rồi đến Bệnh viện Ballina, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Lismore Base.

Bị cá mập cắn dài 20 cm ở bắp chân trái nhưng nạn nhân được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đã yêu cầu đóng cửa bãi biển Shelly và các bãi biển trong khu vực trong 24 giờ.

Con cá mập sau đó được xác định là một cá mập trắng dài khoảng 2,6 m.

Bãi Shelly và các bãi biển trong khu vực đóng cửa sau vụ cá mập tấn công ngày 7-11-2018. Ảnh: ABC NEWS

Tối 5-11, một người chết sau khi bị cá mập tấn công ở quần đảo Whitsundays, bang Queensland, vụ cá mập tấn công thứ 3 trong 7 tuần tại điểm du lịch nổi tiếng này, sau 2 vụ hồi tháng 9 làm một phụ nữ 46 tuổi và một bé gái 12 tuổi bị thương.

Hơn 3 năm trước, một người Nhật đã chết do bị cá mập cắn cả 2 chân khi ông đang lướt sóng tại cùng bãi biển xảy ra vụ cá mập tấn công ngày 7-11.

Theo các chuyên gia, các vụ cá mập tấn công người đang gia tăng khi thể thao dưới nước phổ biến hơn và các loại cá là thức ăn của cá mập di chuyển vào gần bờ hơn. Tuy nhiên, hiếm vụ cá mập tấn công gây chết người.

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thoat-khoi-ham-ca-map-nho-van-luot-song-557572.html