Thoát lũ cho Tỉnh lộ 9: Đang đề xuất phương án giải quyết

Trên tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn qua 2 xã Cam Phước Đông (Cam Ranh) và Cam Phước Tây (Cam Lâm) xuất hiện hàng loạt điểm ngập gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Các ngành và địa phương đang nghiên cứu phương án khả thi thoát nước cho Tỉnh lộ 9.

Ngập ngày càng nghiêm trọng

Dọc Tỉnh lộ 9 từ phường Ba Ngòi đến xã Cam Phước Tây có rất nhiều đoạn ngập nước mỗi khi lũ về. Đến thời điểm này, mưa lũ đã vào cuối mùa nhưng nhiều điểm vẫn còn ngập. Theo người dân, đợt mưa gần đây nhất có điểm ngập sâu tới 0,5m, trôi cả xe máy.

Tỉnh lộ 9 nhiều đoạn nước còn ngập gây khó khăn cho giao thông.

Tại điểm thôn Văn Thủy 1 (xã Cam Phước Tây), dấu vết nước công phá mặt đường lộ rõ. Nền đường bị “ăn” sâu vào trong mặt nhựa, thu hẹp chiều ngang lòng đường. Phía ngoài hình thành một lòng suối rộng, lổn ngổn đất đá. Ông Trần Văn Dương (Suối Môn, xã Cam Phước Đông) cho biết, vừa qua tại điểm này nước ngập sâu khiến xe lưu thông rất khó. Từ trước tới nay, tại điểm này nước vẫn thường ngập mỗi khi có mưa lớn song không gây hỏng đường như lần này. Nguyên nhân là do trong khu vực ngày càng có nhiều nhà xây cất, cản đường rút nước. Đặc biệt, nơi này không có hệ thống thoát nước. Nước từ cánh đồng gần đó đổ về, sức nước mạnh do các hồ chứa xả lũ khiến mặt đường hư hỏng.

Theo ông Nguyễn Thanh - cán bộ Địa chính và Môi trường xã Cam Phước Tây, Tỉnh lộ 9 qua địa bàn xã có 3 điểm ngập vào mùa mưa là: điểm Trường Mẫu giáo thôn Tân Lập, Hạt Kiểm lâm thôn Văn Thủy 2 và cầu Trắng thôn Văn Thủy 1. Trong đó, nặng nhất là điểm Hạt Kiểm lâm đã có người và xe bị trôi khi lưu thông qua điểm này. Nguyên nhân là do hồ Tà Rục xả lũ khiến toàn vùng ngập trắng. 2 điểm còn lại chỉ ngập cục bộ. Tuy nhiên, tại điểm ngập sâu này hiện vẫn chưa có mương thoát nước dọc nên nước khó thoát. Tại điểm cầu Trắng nước thoát tốt bởi có tuyến mương thoát ngang đã được nạo vét.

Xã Cam Phước Đông hiện có nhiều điểm nước vẫn chảy rỉ rả qua đường ngày đêm. Ông Nguyễn Phong Phú - cán bộ Nông nghiệp và Thủy lợi xã cho hay, Tỉnh lộ 9 qua địa bàn xã có 4 điểm ngập là: cây xăng Tư Thương thôn Tân Hiệp, Miếu bà thôn Trà Sơn, 1 điểm tại thôn Thống Nhất và 1 điểm giáp xã Cam Phước Tây. Trong đó, ngập sâu nhất là điểm cây xăng Tư Thương. Hiện tại một số điểm có mương thoát dọc nhưng hầu hết là không có nên nước thoát chậm dẫn tới ngập úng dài ngày.

Đang đề xuất phương án

Theo ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, thành phố đã nắm được vấn đề này và đã đề xuất tỉnh có giải pháp. Hiện tại, tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) nghiên cứu giải pháp khả thi thoát nước cho Tỉnh lộ 9.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, sở vẫn thường xuyên cho nạo vét tuyến mương thoát dọc và cả cống ngang nhưng quan trọng là hệ thống thoát ngang đang bị bít bởi nhà dân xây cất tràn lan. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý xây dựng. Hiện tại, ngành giao thông chưa có dự án nào thoát nước dọc Tỉnh lộ 9, ngoài một số tuyến mương thoát dọc tại một vài điểm.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT, tuyến thoát lũ hạ lưu 2 hồ chứa Tà Rục và Suối Hành (thoát nước tự nhiên) là 2 tuyến Suối Hành và suối Trà Dục đi qua địa bàn Cam Phước Đông, Ba Ngòi (Cam Ranh) và Cam Phước Tây (Cam Lâm) rồi đổ ra biển. Hai nhánh suối trên có chiều dài mỗi nhánh 10km, nhiều đoạn quanh co, mặt cắt lòng suối thu hẹp chỉ còn 3 - 4m do bị bồi lấp bởi cây cối và bãi bồi làm giảm khả năng tiêu thoát lũ từ 2 hồ chứa và khu vực xung quanh đổ về, gây ngập úng mỗi khi có mưa lớn hay hồ điều tiết xả lũ. Ngoài ra, tuyến suối đi qua nhiều khu vực dân cư, cắt ngang các tuyến giao thông nội bộ, một số cầu băng qua suối có khẩu độ nhỏ cũng là nguyên nhân gây cản trở dòng chảy.

Trước tình hình đó, Sở NN-PTNT đã đề xuất các phương án: nạo vét, khơi thông và mở rộng mặt cắt hiện trạng lòng suối đảm bảo tiêu thoát nước với tổng chiều dài 2 tuyến suối khoảng 20km; làm mới các cầu giao thông qua suối hiện trạng với chiều rộng thông thủy tương ứng chiều rộng lòng suối nạo vét; gia cố bờ suối sau nạo vét, mở rộng những đoạn suối qua khu dân cư để hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Lê Xuân Thái - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, để thực hiện phương án trên cần kinh phí rất lớn, do đó sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Sở NN-PTNT sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và TP. Cam Ranh kiểm tra, xem xét quy mô công trình, kinh phí đầu tư để tham mưu tỉnh thực hiện xử lý tình trạng ngập úng trong khu vực.

V.LẠC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201901/thoat-lu-cho-tinh-lo-9-dang-de-xuat-phuong-an-giai-quyet-8103223/