Thoát nghèo ở Đài Van

Để đưa bản Đài Van ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thời gian qua các cấp chính quyền xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngôi nhà mới của gia đình ông Tằng A Cỏ, khu Gốc Mít, bản Đài Van, xã Đài Xuyên.

Đài Van có 86 hộ dân sinh sống, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo rà soát, số hộ nghèo của bản chiếm 60% hộ nghèo của cả xã. Chính vì vậy, để hỗ trợ người dân giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, xã Đài Xuyên đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng lại nhà ở; tập huấn sản xuất theo hướng hợp canh; hỗ trợ vốn vay và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội…

Nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, nhiều hộ gia đình tại bản Đài Van đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Anh Trần Ngọc Hạnh, khu Đài Van Sâu, chia sẻ: “Trước đây, hai vợ chồng chỉ biết làm thuê, không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn. Được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, chính quyền xã, gia đình chúng tôi đã thoát nghèo. Đầu năm 2017, chúng tôi được xã hỗ trợ xây nhà, phát triển sản xuất bằng giống cây trồng và hướng dẫn những cách làm mới trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, gia đình đã ổn định sản xuất, mở được một quán tạp hóa để buôn bán kiếm thêm thu nhập”.

6,1/10km đường từ trung tâm xã vào bản Đài Van đã được bê tông hóa.

Cũng giống như gia đình anh Hạnh, gia đình ông Tằng A Cỏ, khu Gốc Mít đã nỗ lực vươn lên thoát khỏi diện hộ nghèo trong năm 2018. Ông chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của xã, nhà hảo tâm, chúng tôi đã dần có cuộc sống ổn định. Trước đây, gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào lúa, nhà ở thì xuống cấp. Thế nhưng, nhờ nhiều chính sách, giờ chúng tôi đã xây nhà khang trang, được hướng dẫn kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi để phát triển sản xuất”.

Trong những năm gần đây, bằng nhiều chính sách hỗ trợ và nguồn ngân sách từ nguồn vốn 135 của tỉnh, Đài Van được hỗ trợ làm đường bê tông và nhiều công trình phụ trợ khác để phục vụ người dân. Tính tới thời điểm hiện tại, Đài Van đã có 6,1/10km đường được bê tông hóa từ nguồn ngân sách, 560m đường nội bản được cứng hóa; xã đang tiếp tục triển khai hỗ trợ khoan giếng nước sạch cho 20 hộ trong năm 2018 nâng tổng số hộ được hỗ trợ khoan giếng lên 54/86 hộ; hỗ trợ bò giống cho 15 hộ gia đình khó khăn để phát triển sản xuất...

Với những nỗ lực đó, hiện tỷ lệ hộ nghèo của Đài Van đã giảm xuống còn 15/86 hộ. Ông Cao Thế Đơn, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên, cho biết: “Thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương, chúng tôi đã triển khai, xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, hỗ trợ tới các thôn, bản, đặc biệt là bản Đài Van. Hiện nay, bản Đài Van đang nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng các tiêu chí trong xây dựng NTM để đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát làm thủ tục cấp đất ở, đất sản xuất cho người dân trong Đài Van và thực hiện các chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm bám đất, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Đồng thời cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng của tỉnh, huyện xem xét đầu tư, xây dựng thêm tuyến đường vào khu vực Mộc Bản thuộc bản Đài Van để hoàn thành 100% tuyến đường bê tông nội bản, góp phần đảm bảo giao thương, đi lại cho người dân”.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/thoat-ngheo-o-dai-van-2408585/