Thóc giống Nhà nước cấp cho dân, Ban cán sự thôn đem bán

Nằm trong chính sách hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, Vụ xuân vừa qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có chính sách hỗ trợ thóc giống cho người dân trên địa bàn. Điều trái khoáy đã xảy ra khi 394kg thóc giống được một thôn tại huyện này đem bán mà không hề thông qua ý kiến người dân.

 Người dân bức xúc trình bày sự việc.

Người dân bức xúc trình bày sự việc.

Theo đơn thư phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tìm hiểu sự tình.

Thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú.

Qua tiếp xúc với những người dân nơi đây, họ rất bức xúc trước sự việc Ban cán sự thôn này tự ý bán hơn 300kg lúa giống Nhà nước cấp mà không hề thông qua dân.

Sự việc được một số người dân phát giác vào tháng 2.2019. Đến tháng 3.2019, những người dân nơi đây quyết định viết đơn tố cáo sự việc gửi đến Huyện ủy, UBND và các ban ngành huyện Kỳ Anh. Nội dung đơn thư nêu "ông Nguyễn Tiến Đuệ, với chức vụ là Trưởng thôn đã tự ý bán lúa giống được cấp của dân trong vụ Xuân năm 2018 - 2019".

Đơn thư phản ánh cùng biên bản làm việc giữa xã với thôn Phú Sơn

Để rõ hơn sự việc, chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với ông Dương Đắc Chí, một trong số những người viết đơn tố cáo sự việc. Qua trao đổi, ông Chí cho hay: “Tôi tình cờ được biết, trong vụ sản xuất đông xuân 2018-2019, huyện Kỳ Anh có chính sách hỗ trợ giống cho người dân, trong đó thôn Phú Sơn chúng tôi được nhà nước cấp 394kg lúa giống các loại. Tuy nhiên người dân trong thôn hoàn toàn không được biết việc này.

Sau khi tiến hành họp thôn, chúng tôi nêu ra vấn đề này thì được biết, Ban cán sự thôn nhận giống từ Phòng NNPTNT huyện về đã đem bán lấy tiền. Việc này là sai phạm của ông Nguyễn Tiến Đuệ - Trưởng thôn và cả Ban cán sự thôn”.

Ông Dương Đắc Chí một trong số những người tố cáo sự việc

"Lúa giống nhà nước cấp cho dân để sản xuất, không kể ít hay nhiều, đó đều là chính sách của Đảng và Nhà nước, việc tự ý bán lúa giống mà không thông qua dân như vậy cần được các ngành chức năng vào cuộc xử lý nghiêm" - ông Chí bức xúc.

Qua tìm hiều của phóng viên, sau khi Phòng NNPTNT huyện Kỳ Anh (đơn vị trực tiếp cấp lúa giống cho thôn Phú Sơn) nhận được đơn tố cáo của người dân, đơn vị này đã yêu cầu xã Kỳ Phú xác minh, làm rõ nội dung mà công dân thôn Phú Sơn tố cáo.

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp làm việc với ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú thì được vị chủ tịch này cho hay: “Sự việc này là sai hoàn toàn, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu là ông Nguyễn Tiến Đuệ - Trưởng thôn. Chúng tôi đã chỉ đạo Ban cán sự thôn giải trình sự việc. Trong 2 cuộc họp với toàn dân thôn Phú Sơn, ông Đuệ và Ban cán sự thôn đã nhận lỗi trước dân”.

Vị chủ tịch này thông tin thêm, trong số 394kg lúa giống do nhà nước cấp cho thôn Phú Sơn, Ban cán sự thôn này đã bán 302kg với số tiền 2.780.000 đồng. Theo giải trình của Ban cán sự thôn này, số tiền trên được sử dụng vào việc xây cống dẫn nước trên địa bàn thôn.

Ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú.

“Dù sử dụng tiền vào mục đích gì thì việc bán lúa giống do nhà nước cấp cho dân mà không xin ý kiến dân là sai. Hiện xã đang chờ ý kiến chỉ đạo của huyện về việc xử lý sai phạm của cá nhân Trưởng thôn và tập thể Ban cán sự thôn Phú Sơn”, ông Hậu thông tin thêm.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/thoc-giong-nha-nuoc-cap-cho-dan-ban-can-su-thon-dem-ban-666622.ldo