Thời Bae Yong Joon thống trị phim ảnh Hàn Quốc

Bae Yong Joon từng là 'ông hoàng Hallyu' giúp nền giải trí Hàn tạo sức ảnh hưởng tới các nước châu Á. Sự nghiệp của anh không có nhiều tác phẩm nhưng vai diễn nào cũng ấn tượng.

Ngày 13/11, tờ MK cùng nhiều đơn vị truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Bae Yong Joon giải nghệ. Thông tin này không gây bất ngờ nhưng khiến nhiều người tiếc nuối vì Bae Yong Joon có sự nghiệp lừng lẫy, nổi tiếng khắp châu Á với những tác phẩm lấy nước mắt người xem. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, anh ở ẩn không xuất hiện trước công chúng.

Ngày 13/11, tờ MK cùng nhiều đơn vị truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Bae Yong Joon giải nghệ. Thông tin này không gây bất ngờ nhưng khiến nhiều người tiếc nuối vì Bae Yong Joon có sự nghiệp lừng lẫy, nổi tiếng khắp châu Á với những tác phẩm lấy nước mắt người xem. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, anh ở ẩn không xuất hiện trước công chúng.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định tuy chưa chính thức thông báo giải nghệ, nhưng ở tuổi 50, Bae Yong Joon đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mới khi bán đi trang web chính thức của mình. Sau nhiều năm nam diễn viên hoạt động cầm chừng, trang web không còn là nơi để người hâm mộ theo dõi nữa.

Tuy nhiên, dù có rời khỏi giới giải trí, Bae Yong Joon vẫn là một tượng đài của phim ảnh Hàn Quốc, người có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của làn sóng Hallyu với nhiều bộ phim đạt kỷ lục về rating (lượng người xem).

Bae Yong Joon sinh năm 1972 trong gia cảnh bần hàn. Trước khi nổi tiếng, Bae Yong Joon làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống. Bộ phim đầu tay anh tham gia là Ppilku vào năm 1994. Chỉ một năm sau, với ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên, khí chất cuốn hút, tài tử đã được yêu thích tại Hàn Quốc.

Năm 1997, khi bộ phim Mối tình đầu phát sóng, tên tuổi của Bae Yong Joon nổi tiếng khắp châu Á. Trong phim anh vào vai Chan Woo, chàng thiếu niên mạnh mẽ kiên cường với vẻ ngoài điển trai đốn tim hàng triệu thiếu nữ. Bộ phim đã mang về cho Bae Yong Joon nhiều giải thưởng danh giá, đưa anh lên hàng sao hạng A tại xứ Kim Chi.

Mối tình đầu cũng xếp vị trí thứ hai trong số các phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại, dựa trên xếp hạng số người xem trên mỗi tập. Rating của phim lên tới 65,8% vào tập cuối, phát sóng ngày 20/4/1997. Tỷ lệ người xem trung bình của phim là 52,6%, mở ra làn sóng Hallyu, đưa văn hóa Hàn Quốc tới các nước châu Á.

Sau đó, Bae Yong Joon tiếp tục ghi dấu ấn với các bộ phim Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn. Năm 2002, sau thành công bùng nổ của Bản tình ca mùa đông, tên tuổi của Bae Yong Joon đã đứng vững trên vị trí nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc.

Không những vậy, bộ phim còn tạo cơn sốt tại Nhật Bản với mức rating lên tới 20%. Nhờ đó, hai diễn viên chính được đúc tượng tại đây, được mời sang biểu diễn thường xuyên. Bản tình ca mùa đông còn giúp ngành du lịch của Hàn Quốc tăng trưởng. Đảo Nami, Chuncheon, nơi thực hiện bộ phim sau đó trở thành khu du lịch lãng mạn nổi tiếng tại xứ Kim Chi.

Một tác phẩm nổi tiếng khác trong sự nghiệp của Bae Yong Joon là Thái vương tứ thần ký. Được khởi quay từ năm 2007, đây là bộ phim có kinh phí sản xuất lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc khi đó với tổng số tiền lên đến 43 triệu USD. Trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng, Bae Yong Joon vẫn là sao nam nhận cát-xê cao nhất xứ Hàn. Anh nhận mức thù lao lên tới 250 triệu won/tập. Kỷ lục này được giữ trong suốt 14 năm, trước khi bị chính "gà cưng" Kim Soo Hyun phá bỏ.

Trong suốt sự nghiệp, Bae Yong Joon đóng chưa đầy 20 phim. Thế nhưng, tác phẩm nào của anh cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành tượng đài của phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên là người tình trong mộng của hàng triệu khán giả, khiến họ phát cuồng mỗi khi anh xuất hiện.

Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất thành công, Bae Yong Joon còn mát tay đầu tư kinh doanh. Anh thành lập công ty giải trí Key East Entertainment gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Soo Hyun, Kim Hyung Joong, So Yi Hyun, Choi Kang Hee, Lee Hyun Woo…

Năm 2018, công ty được SM Entertainment mua lại với giá 47 triệu USD. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn là cổ đông lớn nhất với 24,51% cổ phần. Ngoài ra, anh cũng có trong tay khoảng 4,05% cổ phần tại SM Entertainment và anh trở thành cổ đông lớn thứ ba của SM. Theo Naver, tính đến năm 2016, ngôi sao Bản tình ca mùa đông có 63,1 tỷ won (hơn 46 triệu USD) giá trị cổ phiếu, lọt vào top 3 đại gia chứng khoán của Kbiz.

Năm 2018, show truyền hình Byul Byul tiết lộ 5 người giàu nhất trong ngành công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc. Trong đó, Bae Yong Joon đứng thứ 4. Do đó, Bae Yong Joon được vinh danh với các mỹ từ như "ông hoàng Hallyu", "ông trùm giải trí mới của Hàn Quốc" vào thời điểm đó.

Ngoài ra, anh còn có nguồn thu đáng nể nhờ mát tay trong kinh doanh ẩm thực khi sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng ở Hàn Quốc như Smart Kitchen, phòng trà Tea Loft và cửa hàng dành cho người ăn kiêng mang tên Gorilla In the Kitchen. Năm 2006, Bae Yong Joon mở nhà hàng Hàn Quốc có tên Gosireh ở Nhật Bản.

Sự giàu có của ngôi sao Bản tình ca mùa đông thể hiện qua dinh thự riêng và lối sống xa hoa của anh. Bae Yong Joon cùng gia đình hiện sống tại một căn biệt thự sang trọng tại khu Seongbuk-dong, đây được coi là khu nhà giàu trứ danh ở Seoul tập hợp nhiều tỷ phú, chính trị gia.

Lần cuối Bae Yong Joon tham gia diễn xuất là làm khách mời trong phim truyền hình Dream High do chính anh đầu tư sản xuất. Năm 2015, nam diễn viên kết hôn với người đẹp Park Soo Jin, nghệ sĩ thuộc công ty của anh. Cả hai sống kín đáo và có hai con.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-bae-yong-joon-thong-tri-phim-anh-han-quoc-post1374866.html