Thời điểm 'CHẾT' mẹ bầu tuyệt đối không được siêu âm thai nếu không muốn con sinh ra thần kinh, lên 10 vẫn khù khờ như lên 3

Dù muốn trông thấy con trong bụng đến mấy cũng nên 'nhịn' một chút kẻo hối hận không kịp!

Nhiều cặp vợ chồng đã không ngại ngần siêu âm 3D hay 4D chỉ vì quá nôn nóng được nhìn thấy “thiên thần bé bỏng”. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khi thai nhi chưa được 12 tuần tuổi thì chỉ nên siêu âm đen trắng bởi việc siêu âm 3D/ 4D quá sớm sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến em bé.

Một số thông tin cơ bản về các loại siêu âm thai nhi:

Siêu âm 2D

Đây còn được gọi là “siêu âm mức độ 1″, nó cho thấy hình ảnh em bé dựa trên các sóng âm thanh bật ra khỏi các đối tượng bên trong của người mẹ. Chuyên gia cho biết, hình thức này có thể được áp dụng thường xuyên với mẹ bầu bởi sóng siêu âm rất nhỏ và an toàn nên không ảnh hưởng đến thai nhi mà vẫn cho biết những thông tin cần thiết như: ngày sinh, lượng nước ối, kích thước của em bé và sức khỏe tổng thể.

Siêu âm 3D và 4D

Hai kiểu siêu âm này cung cấp nhiều thông tin hơn và cho kết quả hình ảnh em bé rõ ràng hơn. Siêu âm 4D cho phép bố mẹ thấy em bé di chuyển cơ thể và thậm chí là mỉm cười hay làm những hành động đáng yêu trong bụng mẹ.

Mặc dù vậy, hai hình thức này chỉ nên thực hiện khi thai nhi trên 12 tuần tuổi bởi siêu âm màu gây tăng nhiệt độ cơ thể người mẹ và bào thai. Nếu mức tăng này vượt ngưỡng an toàn (1,4 – 1,8 độ C) thì em bé nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ dị tật bẩm sinh, đặc biệt là sự bất thường ở não bộ.

Ngoài ra, cuối thai kì (từ tuần 38 trở đi) cũng là thời điểm mẹ bầu không nên siêu âm màu vì lúc này em bé đã lọt xuống xương chậu của mẹ để chuẩn bị chào đời nên siêu âm sẽ không nhìn rõ mặt bé nữa.

Chú ý: Nếu thai kì của mẹ bầu ổn định, không có dấu hiệu bất thường thì tốt hơn hết nên hạn chế siêu âm màu. Nguyên nhân là bởi việc này có thể gây ra một số ảnh hưởng nguy hiểm cho em bé như tổn thương não bộ, tăng trưởng chậm cũng như nguy cơ mắc phải dị tật…

Siêu âm màu có thể ảnh hưởng không tốt tới thai nhi nhỏ hơn 12 tuần tuổi.

Siêu âm thai là một việc khá phổ biến và cần thiết để theo dõi thai kì và phát hiện sớm nhiều nguy cơ nhưng các bậc cha mẹ cũng không nên quá lạm dụng. Với một thai kì bình thường, mẹ bầu chỉ cần siêu âm màu 3 lần vào các tuần từ 11-13, tuần 21-23 và tuần 31-32 là đủ. Trong trường hợp đặc biệt cần theo dõi kĩ hơn thì nên nhờ bác sĩ tư vấn và đặt lịch cụ thể.

Siêu âm màu 3 lần trong thai kì bình thường là đủ.

Thử thai hai vạch, bụng to dần, đến khi siêu âm mẹ mới ngã ngửa vì mang trong bụng... chùm trứng

Đang háo hức chào đón con yêu thì cặp vợ chồng sốc khi hình ảnh siêu âm không cho thấy thai mà là một thứ giống như trứng ếch.

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng cuối thai kỳ có nên tập yoga không?

Yoga là một trong những bài tập rất tốt cho sức khỏe của con người, vậy nhưng đến độ tuổi nào thì nên tập yoga. Vậy nhưng phụ nữ m...

Sau sinh bao lâu thì tử cung co lại?

Sau sinh bao lâu thì tử cung co lại là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Vì tử cung co lại chậm sau sinh có thể dẫn đến nhiều nguy...

Theo Gia Vũ/Blogtamsu/Thethaovaxahoi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/thoi-diem-chet-me-bau-tuyet-doi-khong-duoc-sieu-am-thai-neu-khong-muon-con-sinh-ra-than-kinh-len-10-van-khu-kho-nhu-len-3-134045.html