Thời điểm nào triển khai giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3?

Sáng 17/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp bàn phương án triển khai kế hoạch tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn 4 tại khu vực dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Phương án tìm kiếm giai đoạn 4 theo dự kiến

Phương án tìm kiếm giai đoạn 4 theo dự kiến

Theo Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong giai đoạn 4, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tìm kiếm 11 nạn nhân đang còn mất tích dọc theo khu vực lòng sông Rào Trăng, đoạn từ tiếp giáp khu vực đã tìm kiếm ở giai đoạn 3, xuôi về phía hạ lưu đến ngã ba Tam Dần. Phạm vi tìm kiếm ước tính dài hơn 2,5km.

Để thực hiện được công tác tìm kiếm trong giai đoạn này, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Sở Công thương tỉnh theo dõi, chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3): tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hạng mục công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3; báo cáo kết quả đánh giá các hạng mục công trình và đề xuất các giải pháp xử lý để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hạng mục công trình theo nội dung yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) để Cục có cơ sở kết luận chính thức.

Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức trinh sát địa hình khu vực sẽ triển khai tìm kiếm trong giai đoạn 4; lên phương án triển khai cụ thể. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu trước và trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm

Khi điều kiện thuận lợi, sẽ tổ chức mở đường để lực lượng, phương tiện tiếp tiếp cận lòng sông. Sau đó, bằng nhiều biện pháp làm khô đáy lòng sông, hạn chế tối đa mạch nước ngầm thẩm thấu. Khi lòng sông đã được làm khô, sẽ tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất thổ, kết hợp các phương án như: khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), thậm chí có thể dùng vật liệu nổ trong quá trình tìm kiếm để tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích.

Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo chủ đầu tư thuê nhà tư vấn để rà soát, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hạng mục công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 khẳng định đơn vị đang tích cực phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan để đảm bảo quá trình tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả. Theo ông Hoa, hiện nay Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 đã liên hệ, gửi hồ sơ mời 3 đơn vị tư vấn để rà soát, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hạng mục công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3. Dự kiến đầu tuần sau, các bên sẽ chính thức làm việc với nhau. Song song với đó, Công ty cũng đang phối hợp, làm việc với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo để hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất có thể, qua đó hoàn thành việc xây dựng đập chính, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đánh giá về tình hình diễn biến thời tiết, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đây đến cuối năm 2020 sẽ có 2 – 3 đợt không khí lạnh. Do đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa và gần như sẽ kéo dài cả tháng, tuy không lớn nhưng sẽ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra các mốc thời gian dự kiến triển khai công tác tìm kiếm giai đoạn 4, gồm: thời gian khảo sát, đánh giá việc xây dựng hoàn thành đập chính thủy điện Rào Trăng 3 là từ tháng 12/2020 – 1/2021; thời gian hoàn thành xây dựng đập phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là từ tháng 2 – 4/2021.

Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ tìm kiếm hoàn thành trong tháng 4/2021. Thời gian tổ chức tìm kiếm dự kiến từ tháng 4 – 6/2021, sau khi việc hoàn thành xây dựng đập thủy điện Rào Trăng 3.

Địa hình dòng sông Rào Trăng 3 nhìn từ trên cao

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản thống nhất với phương án mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp, đề xuất ý kiến để có phương án tìm kiếm hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Ông Phương cho rằng, đoạn sông dự kiến tìm kiếm theo phương án giai đoạn 4 không có cách nào để tách dòng, nắn dòng được như trong giai đoạn 3. Mặt khác, lưu lượng dòng chảy của sông Rào Trăng vào mùa khô cũng khoảng 5m3/s; trong khi mùa mưa là từ 10 – 20m3/s; sinh thủy lớn, dẫn đến khó làm khô lòng sông. Vì vậy, việc ngăn đập chính là bắt buộc. "Điểm mấu chốt hiện nay là thi công đập. Sở Công thương, chủ đầu tư phải nhanh chóng hoàn thành các bước để bảo đảm điều kiện thi công tiếp công trình nhằm chặn dòng, tích nước, phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn", ông Phương yêu cầu.

Trước đó, vào ngày 26 và 27/11/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã họp bàn phương án, tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, giai đoạn tiếp theo. Tại đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẳng định, việc tìm kiếm giai đoạn 4 như kế hoạch ban đầu vẫn tiếp tục được triển khai. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, không còn là nhiệm vụ của một cá nhân hay tổ chức nào mà là của cả tỉnh, cả hệ thống chính trị.

Như báo Dân sinh đã phản ánh, vụ sạt lở đất xảy ra hồi tháng 10/2020 tại khu vực dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân của nhà máy bị mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã vạch ra phương án tìm kiếm theo 4 giai đoạn, gồm: Giai đoạn thứ nhất khoanh vùng hiện trường, xác định hướng tuyến sạt lở, tổ chức tìm kiếm; Giai đoạn thứ hai: Mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền; Giai đoạn ba: Tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, tiến hành đắp đê quai, nắn dòng, phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông đoạn nằm ngay dưới khu sạt lở; Giai đoạn 4 tìm kiếm từ điểm tiếp giáp khu vực giai đoạn 3 về phía hạ lưu, đến ngã ba Tam Dần.

Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tìm kiếm hoàn thành 3 giai đoạn và tìm thấy 6 thi thể của các nạn nhân. Hiện vẫn còn 11 công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích sau vụ sạt lở nói trên.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thoi-diem-nao-trien-khai-giai-doan-4-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-tai-rao-trang-3-20201217144446242.htm