Thời điểm tốt nhất để đi tắm

Tôi thường tắm vào buổi sáng nhưng bạn bè lại nói tắm buổi tối tốt hơn. Xin hỏi bác sĩ thời điểm nào trong ngày để thực hiện việc này là tốt nhất?

Tôi thường tắm vào buổi sáng nhưng bạn bè lại nói tắm buổi tối tốt hơn. Xin hỏi bác sĩ thời điểm nào trong ngày để thực hiện việc này là tốt nhất?

Bác sĩ Đoàn Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Việc tắm tưởng như vô hại tuy nhiên nếu tắm sai thời điểm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Những người nên tắm buổi sáng, bao gồm:

Có làn da đổ dầu, mồ hôi nhiều vào ban đêm và cần làm sạch da trước khi đi làm
Bạn tập thể dục vào buổi sáng
Trong ngày không tiếp xúc với nhiều vi khuẩn, khói bụi, chất bẩn...

Những người nên tắm buổi tối, bao gồm:

Có làn da khô
Ban ngày đi làm tiếp xúc nhiều tác nhân bẩn và độc hại
Bạn tập thể dục buổi tối
Bạn muốn thư giãn trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn...

Lưu ý, khi tắm buổi tối, bạn nên thực hiện trước 20h (khoảng 1-2 giờ trước khi đi ngủ) để tránh những tai biến nguy hiểm.

Bên cạnh đó, khi tắm, người dân nên chú ý những việc sau:

- Bạn nên tắm với nhiệt độ trong khoảng 20-25 độ C, không nên tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh. Chúng có thể ảnh hưởng mạch máu dưới da và làm khô da hoặc bỏng da.

- Bạn chỉ nên tắm 1-2 lần mỗi ngày để tránh làm mất đi các vi khuẩn có lợi bảo vệ da hoặc khiến da quá khô dẫn đến nứt nẻ, dễ bị tổn thương.

- Thời gian tắm cũng không nên quá lâu, chỉ cần 5-10 phút cho mỗi lần tắm là đủ.

Độc giả Sao Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-diem-tot-nhat-de-di-tam-post1433128.html