Thời gian có giúp Solskjaer khá hơn không?

Man Utd chạm trán Liverpool, vô tình lại giúp Ole Gunnar Solskjaer có một tấm gương để soi mình vào đó. Ấy là tấm gương Juergen Klopp.

Có khá nhiều tin đồn cho rằng, Ole Gunnar Solskjaer sẽ không bị sa thải ngay cả khi có thua Liverpool. Tin đồn này xuất phát từ tuyên bố “Solskjaer đang đi đúng hướng” mà Phó chủ tịch Ed Woodward đưa ra trong buổi họp thường niên của Man United mới đây.

Nói một cách mỹ miều thì Solskjaer cần thời gian để hoàn thiện Man United, giống như Sir Alex Ferguson năm xưa mất nhiều năm mới “nặn” ra thế hệ 1992, giống cả Juergen Klopp lẫn Pep Guardiola, cũng trày da tróc vảy mới tạo nên Liverpool và Man City hôm nay.

Nhưng…

Gặp một đối thủ giỏi như Juergen Klopp, Solskjaer sẽ có cơ hội để soi lại bản thân mình. Ảnh: Express.

Pep và Klopp cũng đã cần thời gian

Man United chạm trán Liverpool hôm nay quả là thời cơ mỹ miều để Solskjaer nói về chuyện một huấn luyện viên cần bao nhiêu thời gian để tạo ra cơ đồ. Klopp trước khi sang Liverpool đã là một chiến lược gia lẫy lừng. Ông lật đổ Bayern tại Bundesliga, đưa Dortmund vào chung kết Champions League.

Nhưng phải mất tới 4 năm kể từ khi tiếp quản đống đổ nát Liverpool, Klopp mới lần đầu tiên đưa "The Kop" lên đỉnh (ngai vàng Champions League 2018/19). Trong 4 năm đằng đẵng chờ đợi, từng có thời điểm người hâm mộ Liverpool cũng chất vấn Klopp. Nhưng hoài nghi qua đi, niềm tin ở lại và Liverpool của ngày xưa đã hồi sinh.

Pep Guardiola cũng từng khốn đốn với những hoài nghi ở Man City. Cũng giống như Klopp, Guardiola đã là tượng đài của bóng đá thế giới trước khi đến với Man City. Nhưng ông chẳng thoát khỏi giai đoạn thử lửa gian nan. Chúng ta còn nhớ Guardiola từng trải qua giai đoạn giận dỗi đòi “hoặc ủng hộ tôi, hoặc sa thải thôi” khi bị truyền thông chất vấn về hiệu quả thi đấu của "Man xanh".

Trên thực tế, Pep Guardiola mới chỉ biến Man City thành quyền lực lớn ở Premier League. Người ta đưa ông về để giúp "Man xanh" xưng bá ở Champions League, và Guardiola thì vẫn chưa làm được điều này.

Đặt Solskjaer trước hai tấm gương Klopp và Guardiola, cựu sao MU có quyền tự thưởng cho mình những lời động viên và yêu cầu Man Utd kiên nhẫn thêm. Solskjaer mới cầm quân chưa đầy 1 năm, liệu có sớm quá hay không khi kết luận ông chẳng có tương lai gì ở Old Trafford?

Klopp mất tới 4 năm mới mang danh hiệu lớn đầu tiên về Liverpool, nhưng xuyên suốt quá trình, ông vẫn luôn truyền cảm hứng. Ảnh: LiverpoolFC.

Thời gian chỉ chờ người có tài

Tuy nhiên, đi sâu vào khía cạnh chuyên môn, có vẻ như trường hợp của Solskjaer và cặp Guardiola - Klopp khác biệt nhau khá lớn về bản chất. Điểm chung của các triều đại là vấn đề thời gian, nhưng trong khi Guardiola và Klopp đã tự xây cho mình một bộ khung vững chắc và chỉ cần thời gian để lắp những viên gạch vào đó thì Solskjaer hiện tại thậm chí chưa biết nên đi theo đường nào.

Mục tiêu của Guardiola là biến Man City thành một phiên bản Premier League của Barcelona. Xuyên suốt thời gian ở Manchester, Pep mua bất kỳ cầu thủ nào cũng đều liên quan mật thiết tới triết lý của mình. Ông chấp nhận chỉ trích loại Joe Hart khỏi khung gỗ để mang về một thủ môn có khả năng chơi chân tốt hơn. Ông xây dựng cặp De Bruyne - David Silva ở giữa sân để tái hiện hình bóng Xavi - Iniesta năm xưa. Cùng với đó, ông nỗ lực biến Sergio Aguero hoặc Raheem Sterling thành Lionel Messi của Man City.

Tương tự, Klopp cũng có lộ trình của riêng mình ngay từ ngày nhậm chức. Lối chơi của Liverpool có thể thay đổi tùy theo từng trận nhưng triết lý và nhịp độ thì được giữ xuyên suốt triều đại. Ngay từ những ngày đầu tiên, Klopp đã biến hàng công của Liverpool thành một sứ giả truyền cảm hứng của Premier League.

Còn Solskjaer thì sao? Man United có thể hào phóng tặng Solskjaer 1 năm, 2 năm và rất nhiều tiền để dựng nên một đội hình ưng ý. Nhưng Solskjaer sẽ làm gì với quãng thời gian đó? Ông đang muốn xây dựng cái gì? Triết lý của Solskjaer là gì? Sở trường của ông là gì?

Nếu Solskjaer không có tài thì có thêm thời gian cũng vô nghĩa. Ảnh: Getty Images.

Thực tế là Solskjaer cũng đang lạc lối trong mê cung của chính mình nên cho dù có thêm tiền và thời gian, Solskjaer cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Vì Solskjaer không có triết lý cụ thể nên dù có mua thêm cầu thủ, Man United vẫn sẽ là một tập thể hổ lốn giữa các ngôi sao.

Cuộc đời một cầu thủ hay HLV có thăng, có trầm, nhưng điều quan trọng là phải có trong tay một triết lý để bám vào đó. Quan trọng hơn, họ phải có năng lực để phát triển triết lý đó. Nếu Solskjaer vừa không có triết lý cũng chẳng có năng lực thì cần thêm thời gian để làm gì?

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thoi-gian-co-giup-solskjaer-kha-hon-khong-post1003532.html