Thời gian không tính vào thời hiệu

Hỏi:Nhà đất tôi đang quản lý sử dụng là tài sản của cha mẹ tôi (giấy tờ nhà đất vẫn mang tên cha mẹ). Cha mẹ tôi mất hơn 30 năm do tai nạn giao thông, không để lại di chúc. Em gái tôi muốn khởi kiện chia di sản thừa kế, nhưng vừa qua em tôi bị tai nạn giao thông, điều trị khoảng 18 tháng. Xin luật sư tư vấn, đến nay em gái tôi còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ để lại hay không?

Khánh Ngân (H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời: Cha mẹ của chị đã mất hơn 30 năm, là người đang quản lý chiếm hữu sử dụng tài sản (nhà đất) của cha mẹ, chị sẽ trở thành chủ sở hữu nhà và quyền sử dụng đất vì hết thời hiệu yêu cầu chia thừa kế.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 lại quy định, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện như: trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu… Trở ngại khách quan được luật quy định là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình…

Như vậy, khoảng thời gian 18 tháng mà người em của chị điều trị do tai nạn giao thông sẽ không tính vào thời hiệu khởi kiện. Nghĩa là: trong khoảng thời gian 31 năm 6 tháng (30 năm cha mẹ chị mất + 18 tháng em gái chị điều trị bệnh = 31 năm 6 tháng) quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ chị để lại vẫn còn, TAND cấp huyện nơi có nhà đất của cha mẹ của chị tọa lạc có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

LS Ngô Văn Định

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202105/thoi-gian-khong-tinh-vao-thoi-hieu-3057257/