'Thời gian tươi đẹp của anh và em' tập 17 - 18: Kim Hạn cho người bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh, nguyện cùng cô đi đến già

Vì để thành lập thương hiệu riêng mà Ái Đạt phải dựa vào thương hiệu lớn của Mỹ để tạo bước đà, việc này đi ngược lại với suy nghĩ của Lâm Thiển nhưng Lệ Trí Thành vẫn thành công thuyết phục được cô đồng hành cùng anh. Ái Đạt lại tiếp tục gặp phải không ít trở lại từ Ninh Duy Khải trên con đường này

Trong tập trước của Thời gian tươi đẹp của anh và em (你和我的倾城时光), Lâm Thiển và Lệ Trí Thành sau khi thất bại trong dự án Ankada đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ra mắt thương hiệu riêng của Ái Đạt. Tuy nhiên để có được mặt bằng kinh doanh ở trung tâm thương mại lớn thì Ái Đạt cần phải dựa vào thương hiệu Fancy của Mỹ tiến vào Trung Quốc.

Grace ra sức tìm người sáng lập thương hiệu Grace để đàm phán cho Lệ Trí Thành cơ hội nhưng liên tục bị sự cản trở của Ninh Duy Khải. Don - Nhà sáng lập của Fancy cũng cho Grace biết rằng bản thân anh không muốn làm đấng cứu thế, biết rõ tình hình của Ái Đạt và Ôn Đạt nên không muốn mạo hiểm. Grace dùng tập đoàn H và danh dự của cô bảo đảm Ái Đạt sẽ có đủ vốn và đội ngũ thiết kế đảm bảo việc hợp tác với Don. Cô còn mời Don đến thành phố Lâm Hải tham quan công ty rồi mới quyết định. Don cuối cùng đồng ý sẽ cho cả hai công ty cơ hội cạnh tranh.

Chưa có nhiều cảnh thân mật với nam chính những nữ chính Lâm Thiển và cô bạn thân Nhã Di liên tục có nhiều cử chỉ thân mật đáng yêu.

Nhã Di luôn tìm mọi cách tác hợp cho cặp đôi Lệ Trí Thành và Lâm Thiển. Thậm chí bỏ công mua hoa giúp hai người đi tặng đối phương.

Ninh Duy Khải tiếp tục dùng danh tiếng của mình và nguồn lực của Tân Bảo Thụy chiêu dụ các nhà thiết kế. Vì Tân Bảo Thụy có tiếng và lương cao nên các nhà thiết kế đều đổ xô về đó. Ái Đạt gần như không nằm trong sự lựa chọn. Lệ Trí Thành buộc phải nhờ Grace giúp đỡ.

Vì sự việc bị bọn tội phạm đột kích lần trước mà Lệ Trí Thành luôn cho người âm thầm bảo vệ Lâm Thiển. Anh nói rằng không để cô rời khỏi tầm nhìn của mình càng không cho bất kỳ ai đụng đến cô.

Lệ Trí Thành cuối cùng cũng nói cho Lâm Thiển biết về việc sẽ hợp tác cùng thương hiệu Fancy để lợi dụng danh tiếng thương hiệu này mở rộng thị trường cho Ái Đạt. Lâm Thiển cho rằng thiết kế hàng hiệu không phải thế mạnh của cô, Lệ Trí Thành muốn lập một đội ngũ thiết kế cho Lâm Thiển quản lý, cô cho rằng bản thân cần phải suy nghĩ vì Lâm Thiển luôn muốn tạo ra thương hiệu cho riêng người Trung Quốc, độc lập của chính mình. Lệ Trí Thành giải thích cho cô biết đây chỉ là bước khởi đầu, sau đó sẽ cố gắng tạo nên thương hiệu riêng của hai người khi Ái Đạt đủ mạnh.

Lâm Thiển sau khi tham khảo ý kiến của anh trai mình cũng suy đi nghĩ lại nhiều lần cuối cùng quyết định sẽ làm theo ý Lệ Trí Thành thành lập thương hiệu liên kết với Fancy. Cô đến báo cho anh biết rằng cô sẽ tiếp tục giúp anh. Lệ Trí Thành rất vui mừng vì Lâm Thiển vẫn ở bên cạnh giúp đỡ mình, anh cho cô biết anh còn rất nhiều kế hoạch dài hạn ngắn hạn muốn làm cùng cô để xây dựng thương hiệu cho riêng hai người. Anh còn nói rằng nếu có thể đi cùng cô đến già, nghĩ thôi đã thấy ổn rồi khiến Lâm Thiển lại rung động.

Ninh Duy Khải đến thăm mộ của Lệ Trí Khiêm thì gặp Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành vì nghĩ rằng Ninh Duy Khải bỏ Lệ Trí Khiêm đi khi anh trai anh cần nhất nên đã mắng Ninh Duy Khải. Ninh Duy Khải vì quá đau khổ nên mượn rượu giải sầu gọi cho Lâm Thiển đến. Trong lúc say, Ninh Duy Khải nói rằng năm đó người đuổi anh ra khỏi Ôn Đạt chính là Lệ Trọng Minh còn Lệ Trí Khiêm rất tín nhiệm anh, ủng hộ anh xây dựng thương hiệu của riêng mình. Anh cảm thấy tức giận khi ai cũng nghĩ rằng anh là người hại chết Lệ Trí Khiêm.

Sau khi tỉnh rượu, Ninh Duy Khải kể cho Lâm Thiển biết rằng năm đó chính Lệ Trí Khiêm đã bằng lòng cho anh dẫn theo nhóm thiết kế từ Ôn Đạt qua Tân Bảo Thụy vì nội bộ Ôn Đạt khi đó quá lỏng lẻo lại chia bè kết phái khiến Lệ Trí Khiêm không thể làm được gì hơn. Đó cũng là giai đoạn mà Lệ Trí Khiêm cần Ninh Duy Khải nhất nhưng vì muốn tốt cho Ninh Duy Khải nên Lệ Trí Khiêm đành phải để Ninh Duy Khải đi.

Ninh Duy Khải luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, anh nghĩ rằng dù cho Lệ Trí Khiêm bảo anh đi nhưng anh ra đi lúc đó khác gì phản bội lại Lệ Trí Khiêm lại còn làm việc cho công ty đối thủ, điên cuồng giành đơn hàng với Ái Đạt, chèn ép Lệ Trí Khiêm.

Lệ Trí Thành báo cho Grace biết rằng các nhà thiết kế xuất sắc ở Lâm Hải đều đã bị Ninh Duy Khải gần như kéo về Tân Bảo Thụy hết. Grace hứa sẽ giúp Lệ Trí Thành nghĩa cách.

Ninh Duy Khải nhận một buổi phỏng vấn được quay lại phòng thiết kế mới của anh tại Tân Bảo Thụy. Phóng viên sau đó đã khai thác vấn đề anh từng làm ở Ôn Đạt nhưng lại kéo hết đội ngũ thiết kế đi sang công ty đối thủ khi công ty gặp khó khăn. Ninh Duy Khải thẳng thắn nói rằng đó là ý của Lệ Trí Khiêm. Tuy nhiên phóng viên lại cho biết trong nhiều năm qua, Ninh Duy Khải luôn tìm mọi cách đấu đá với Ôn Đạt, giành mối làm ăn với Ôn Đạt khiến Ôn Đạt rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Phóng viên cho rằng Ninh Duy Khải đang lấy oán báo ân Lệ Trí Khiêm. Việc anh mang đi nhóm thiết kế giỏi nhất, liên tiếp nhằm vào Ôn Đạt đã gián tiếp tạo nên cái chết của Lệ Trí Khiêm. Tất cả những gì phóng viên nói đều đã bị các nhà thiết mới được chiêu mộ tại phòng thiết kế Tân Bảo Thụy nghe được.

Ninh Duy Khải sau buổi phỏng vấn tức giận đi tìm Lâm Thiển vì anh nghĩ cô là người tiết lộ thông tin với phóng viên bởi lẽ anh chỉ kể quá khứ của mình cho cô biết. Hiện tại ai cũng nghĩ Ninh Duy Khải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, anh cảm thấy vô cùng thất vọng về cô.

Lâm Thiển đã từng thấy Mã Phong nhận lệnh của Lệ Trí Thành luôn đi theo cô nên hôm cô nói chuyện cùng Ninh Duy Khải chỉ có Mã Phong xuất hiện ở đó. Cô nghi ngờ việc này do Mã Phong làm nên đi tìm Lệ Trí Thành chất vấn.

Lệ Trí Thành khẳng định cho Lâm Thiển biết rằng Mã Phong chỉ ở bên cạnh bảo vệ cô. Anh còn cho cô biết rằng anh sẽ không lợi dụng chiến hữu và người anh tin tưởng nhất. Anh hứa sẽ giúp cô điều tra rõ ràng việc này.

Vì buổi phỏng vấn đó mà không những hình ảnh Ninh Duy Khải bị cho là đạo đức bại hoại mà còn ảnh hưởng lớn đến hình tượng công ty làm cổ phiếu Chúc Thị sụt giảm nghiêm trọng. Chúc Hàm Xung vốn không ưa gì Ninh Duy Khải ra sức đẩy sự việc thêm nghiêm trọng trước hội đồng quản trị muốn đẩy anh ra khỏi chức vụ tổng giám đốc. Chúc Hàm Xung cũng cho rằng Ninh Duy Khải đang dùng tiền công ty nuôi không một đám thiết kế nhàn rỗi.

Ninh Duy Khải bỗng xuất hiện giải thích cho hội đồng quản trị về việc tại sao anh chiêu mộ một đội ngũ thiết kế nhiều đến vậy. Anh đưa ra dự án hợp tác với thương hiệu Fancy của Mỹ để mở rộng thị trường nên muốn lập một đội ngũ thiết kế thuyết phục Don hợp tác với Tân Bảo Thụy. Hội đồng quản trị cuối cùng cũng không còn nghi ngờ gì với anh. Tuy nhiên, các nhà thiết kế mới anh vừa chiêu mộ đã bắt đầu nghi ngờ nhân cách của Ninh Duy Khải.

Việc tiết lộ quá khứ của Ninh Duy Khải là do ai đứng sau và liệu hiểu lầm giữa anh với Lâm Thiển có được hóa giải. Ái Đạt với thực lực yếu kém làm cách nào để giành được cơ hội hợp tác với Fancy. Cùng theo dõi các tập tiếp theo phát sóng vào 18h30 mỗi ngày trên đài truyền hình Đông Phương và Chiết Giang.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em-tap-17-18-kim-han-cho-nguoi-bao-ve-trieu-le-dinh-nguyen-cung-co-di-den-gia-4108907.html