'Thời gian tươi đẹp của anh và em' tập 19 - 20: Kim Hạn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Triệu Lệ Dĩnh

Lệ Trí Thành và Lâm Thiển hợp tác trong công việc ngày càng thuận lợi. Cả hai không chỉ có được cơ hội hợp tác với thương hiệu lớn mà tình cảm cũng ngày càng phát triển hơn.

Trong tập trước của Thời gian tươi đẹp của anh và em (你和我的倾城时光), Ninh Duy Khải bị người khác tiết lộ quá khứ cho phóng viên khiến anh mất uy tín với ban lãnh đạo Tân Bảo Thụy và nhân viên. Tuy đã chứng minh được thực lực của mình để hội đồng quản trị ủng hộ anh tiếp tục làm dự án hợp tác với thương hiệu Fancy nhưng nhân viên bên dưới đều cho rằng anh là một kẻ tiểu nhân thất tín bội nghĩa, không đáng tôn trọng.

Ninh Duy Khải đã dùng bản lĩnh của mình nói lên những gì anh đã làm được cho Tân Bảo Thụy trong thời gian qua đưa doanh nghiệp này đứng đầu ngành thuyết phục được nhân viên có lòng tin lại với anh giúp anh hóa giải được nguy cơ lần này.

Ninh Duy Khải đã dùng bản lĩnh của mình nói lên những gì anh đã làm được cho Tân Bảo Thụy trong thời gian qua đưa doanh nghiệp này đứng đầu ngành thuyết phục được nhân viên có lòng tin lại với anh giúp anh hóa giải được nguy cơ lần này.

Ninh Duy Khải cho người đi điều tra người đã tung tin cho phóng viên bôi nhọ anh thì biết được người đứng sau là Chúc Hàm Xung chứ không phải là Lệ Trí Thành mới biết bản thân đã hiểu lầm Lâm Thiển.

Ninh Duy Khải nhắn tin gửi lời xin lỗi với Lâm Thiển vì đã hiểu lầm cô. Lâm Thiển mới nhận ra bản thân trách lầm Lệ Trí Thành nên cũng xin lỗi anh nhưng Lệ Trí Thành không hề để bụng dù cô đã từng nói chuyện quá đáng với anh.

Don đã đến Lâm Hải để tìm công ty hợp tác với thương hiệu Fancy. Anh hứa sẽ tham quan cả hai công ty Ái Đạt và Tân Bảo Thụy nhưng Ninh Duy Khải lại tiếp tục giở trò. Anh cho người đi đón Don trước tại sân bay còn ngắt sóng điện thoại của anh để Don không thể liên lạc được với Grace. Thế nhưng, khi Don đến Tân Bảo Thụy thì Ninh Duy Khải mới phát hiện nhóm thiết kế mà anh chiêu mộ về đã bỏ hết sang Ái Đạt vì nội bộ Tân Bảo Thụy quá phức tạp, Grace đã lợi dụng thời cơ kéo hết cả hai đội về Ái Đạt.

Grace đã dùng quan hệ của mình lợi dụng thời cơ Ninh Duy Khải bị bôi nhọ kéo đi hết nhóm thiết kế của anh.

Tuy nhiên, sự tranh đấu của Grace và Ninh Duy Khải đã khiến cho Don tức giận không còn muốn hợp tác với cả hai công ty, anh quyết định bỏ về. Đúng lúc Lệ Trí Thành xuất hiện nhưng anh vẫn không ngăn được sự tức giận của Don.

Lệ Trí Thành và Grace đều không có cách đành phải gọi cho Lâm Thiển thông báo. Lâm Thiển cảm thấy bản thân có thể thuyết phục Don nên yêu cầu Lệ Trí Thành chặn Don lại xin của anh 10 phút. Cuối cùng mẫu thiết kế và bản vẽ của Lâm Thiển đã thuyết phục được Don. Ái Đạt và Fancy hợp tác thành công tạo nên thương hiệu liên kết là Y - Fancy do Lâm Thiển đặt tên. Don hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của Lâm Thiển nên rất hài lòng.

Ninh Duy Khải vì làm mất cơ hội hợp tác cùng Fancy mà khiến công ty tổn thất phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Tuy nhiên chủ tịch Chúc vẫn quyết cho anh cơ hội khiến Chúc Hàm Xung nổi giận công kích anh. Ninh Duy Khải tại buổi họp lập lời hứa rằng nếu trong ngày hội mua sắc 520 không thể đưa doanh thu của Tân Bảo Thụy đứng đầu sẽ lập tức từ chức tổng giám đốc Tân Bảo Thụy.

Ninh Duy Khải vì muốn ép Tư Mỹ Kỳ giúp đỡ giao các kênh bán hàng qua mạng hỗ trợ anh trong ngày hội mua sắm 520 mà cho người làm mất hàng của Tư Mỹ Kỳ giao cho Ankada khiến Trần Tranh bị vạ lây. Vì mất hàng mà Tư Mỹ Kỳ không thể giao hàng đúng hạn sẽ phải bồi thường cho Ankada một số tiền lớn, đồng thời đúng lúc các xưởng đều không nhận sản xuất.

Ninh Duy Khải ngay lúc này giao ra hợp đồng hợp tác chiến lược ra tay giúp đỡ Tư Mỹ Kỳ với điều kiện trao đổi tài nguyên với Tư Mỹ Kỳ. Một bên giao công nghệ sản xuất hàng, một bên giúp đỡ về công nghệ mua bán trên mạng cho ngày hội mua sắm 520. Cha con Trần Tranh không còn cách nào khác đành phải đồng ý hợp tác với Ninh Duy Khải.

Sau khi ngẫm nghĩ kĩ nhiều sự kiện trùng hợp xuất hiện cùng lúc, Trần Tranh mới phát hiện việc hàng của công ty anh là do Ninh Duy Khải giở trò nhưng vẫn không thể làm gì hơn.

Lệ Trí Thành đột nhiên đưa cho Lâm Thiển một bản chấm dứt hợp đồng ngắn hạn bảo cô ký khiến cô nàng nghĩ rằng anh không còn cần cô nữa vô cùng hụt hẫng. Sau khi cô nàng ký xong, Lệ Trí Thành lại đem ra một hợp đồng dài hạn cho cô ký mới biết anh đang trêu cô. Lâm Thiển giận không thèm ký.

Lệ Trí Thành đành phải dùng lời lẽ thuyết phục cô, anh nói rằng hợp đồng chỉ là trên giấy tờ còn bản thân anh đã biết được trong thời gian qua cô đã nổ lực thế nào cho Ái Đạt. Lệ Trí Thành còn ngọt ngào nói rằng cô hãy ở bên anh, ở bên Ái Đạt vì không ai hiểu được sự cống hiến của cô hơn anh. Lời Lệ Trí Thành nói khiến Lâm Thiển vô cùng cảm động, cô nàng cuối cùng cũng đồng ý ký hợp đồng dài hạn.

Tân Bảo Thụy và Ái Đạt cạnh tranh nhau quyết liệt từng chút một. Trong khi Tân Bảo Thụy hợp tác với Tư Mỹ Kỳ thì Ái Đạt cũng quyết định đánh mạnh thị trường bằng cách bán hàng qua mạng lẫn thuê gian hàng để nhanh chóng thâm nhập thị trường. Để đối phó với Ái Đạt, Ninh Duy Khải đề xuất với hội đồng quản trị Tân Bảo Thụy dùng phương thức phá giá cạnh tranh với Ái Đạt vào ngày hội mua sắm 520. Chủ tịch Chúc ủng hộ quyết định này của anh và xác định Ái Đạt là mục tiêu công kích của Tân Bảo Thụy.

Lệ Trí Thành mời Ninh Duy Khải và Trần Tranh đến tham dự lễ khai trương của thương hiệu Y - Fancy. Tại đây, Lệ Trí Thành cho Ninh Duy Khải thấy quyết tâm đánh bại anh, Ninh Duy Khải muốn Lệ Trí Thành hứa rằng nếu trong ngày hội mua sắm 520, bên nào có doanh thu thấp hơn sẽ phải rút khỏi thị trường Lâm Hải này. Lệ Trí Thành đồng ý với Ninh Duy Khải.

Vào ngày sinh nhật của Lâm Thiển, cô nàng cứ tưởng không ai nhớ đến, chính bản thân cô vì bận quá cũng quên mất. Lệ Trí Thành đã cùng Nhã Di và anh em của mình chuẩn bị mừng sinh nhật bất ngờ cho cô. Anh còn tặng cho cô một chiếc nhẫn cắm kim dành cho nhà thiết kế, sắp xếp Cố Diên Chi đốt pháo hoa vô cùng lãng mạn dành cho cô. Lâm Thiển cảm động không kiềm được nước mắt chủ động ôm anh, liên tục nói cảm ơn tấm lòng của Lệ Trí Thành.

Lệ Trí Thành bỏ công sức chuẩn bị một buổi tiệc mừng sinh nhật dành cho Lâm Thiển với hoa, nến và cả pháo hoa.

Tấm lòng của Lệ Trí Thành khiến Lâm Thiển vô cùng cảm động.

Lâm Thiển đã dần ngã vào vòng tay của chàng quân nhân chân thành Lệ Trí Thành nhưng cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò cùng nhau dù đã đi đến nửa phim khiến khán giả cũng thấy sốt ruột thay. Ngày hội mua sắm 520 sắp diễn ra liệu bên nào sẽ dành thắng lợi cuối cùng. Cùng theo dõi các tập tiếp theo phát sóng vào lúc 18h30 trên đài truyền hình Đông Phương và Chiết Giang.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em-tap-19-20-kim-han-to-chuc-sinh-nhat-bat-ngo-cho-trieu-le-dinh-4113569.html