Thời gian xuất bến trở lại của tàu, phà ở Phú Quốc

Tàu, phà từ Phú Quốc (Kiên Giang) đi Rạch Giá, Hà Tiên và ngược lại đồng loạt hoạt động trở lại sau một ngày tạm ngưng do mưa bão.

Sáng 4-9, trung tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cảng khẩu Dương Đông, cho biết 6 giờ sáng hôm nay, thông tin từ Đồn Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thông báo cho phép các hãng tàu, phà từ Phú Quốc đi Rạch Giá, Hà Tiên và ngược lại đồng loạt hoạt động trở lại sau một ngày tạm ngưng do mưa bão.

Khách chuẩn bị rời bến ở cảng Bãi Vòng

Theo đó, phà Thạnh Thới đã được xuất bến từ lúc 6 giờ, 6 giờ 10 phút, 6 giờ 15; phà Bình An xuất bến lúc 6 giờ 10 phút, 7 giờ 20 phút; còn các hãng tàu cao tốc vẫn hoạt động theo lịch bình thường.

Theo ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, dựa vào bản tin thời tiết lúc 4 giờ sáng hôm nay, thời tiết có hướng chuyển biến tích cực, gió giảm mạnh nên đã cho tàu phà hoạt động trở lại phục phụ du khách và người dân đi lại.

Theo bản tin thời tiết lúc 4 giờ sáng cùng ngày, tại vùng biển Kiên Hải – Phú Quốc chịu tác động chủ yếu bởi trường gió Tây Nam có cường độ mạnh kết hợp với nằm ở rìa phía Nam Tây Nam của áp thấp nhiệt đới. Do vậy, thời tiết vùng biển Kiên Giang trong 24 giờ tới có mưa, mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam cấp 4-5, có lúc giật cấp 6, biển động nhẹ. Độ sóng cao 1.25m -2.5m, trong cơn giông đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thoi-gian-xuat-ben-tro-lai-cua-tau-pha-o-phu-quoc-20190904083131353.htm