Thời hoàng kim của Dương Mịch và Đường Yên đã qua khi những tác phẩm mới đều không tạo được tiếng vang?

Phải chăng thời hoàng kim của Dương Mịch và Đường Yên đã qua khi những tác phẩm mới đều không tạo được tiếng vang.

Dương Mịch Đường Yên đều là những hoa đán vô cùng nổi tiếng trong ngành giải trí Hoa ngữ hiện nay, mối quan hệ khuê mật giữa họ cũng từng là đề tài thu hút nhiều sự tranh luận của cư dân mạng. Dương Mịch và Đường Yên quen biết và thân quen với nhau sau khi hợp tác trong phim truyền hình Tiên kiếm kỳ hiệp, trở thành tác phẩm tiêu biểu của cả hai kể từ khi ra mắt.

Những năm gần đây, Dương Mịch và Đường Yên không còn hợp tác cùng nhau nữa, mỗi người đảm nhận vai nữ chính trong các tác phẩm của mình. Dương Mịch nếu như có Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Người phiên dịch… đều là những bộ phim rất nổi, chứng minh thực lực và giá trị của chính mình thì Đường Yêu cũng có Người tình kim cương, Cẩm tú vị ương…

Thế nhưng, không biết có phải vì thẩm mỹ của khán giả đã quá mệt hay người ta cũng chuyển loại hình mà phim mới của cả hai phát sóng trong năm nay sức cạnh tranh và độ nổi tiếng đã không bằng lúc trước rồi.

Trúc mộng tình duyên là bộ phim truyền hình do Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vai chính, cả hai đều là những diễn viên có nhân khí cao, là tác phẩm chế tác lớn nhưng lại không tạo được tiếng vang bao nhiêu. Trong khi đó, phim mới Thời gian đều biết do Đường Yên và Đậu Kiêu hợp tác cùng nhau vốn dĩ tưởng rằng sẽ nổi tiếng nhưng khi công chiếu sức ảnh hưởng cũng chỉ bình bình, rating cũng ở mức tương đối, và thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-moi-duong-mich-va-duong-yen-deu-khong-tao-duoc-tieng-vang-5673223.html