Thời huy hoàng của dầu đá phiến sắp kết thúc

Có nhiều dấu hiệu sớm cho thấy ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ đang sắp bước vào thời kỳ 'già nua' khi tốc độ suy kiệt sản lượng của các giếng dầu đá phiến ở nước này đang gia tăng, theo trang tin Oil Price.

Công nhân của công ty dầu khí Apache (Mỹ) làm việc ở một giếng dầu đá phiến ở Wolfcamp thuộc vùng lòng chảo Permian, Tây Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Sản lượng suy kiệt nhanh hơn dự báo

Trong một báo cáo gần đây, Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie đã đưa ra thông tin một số giếng dầu ở khu vực dầu đá phiến Wolfcamp thuộc vùng lòng chảo Permian ở phía Tây Texas (Mỹ), trung tâm dầu đá phiến của Mỹ, đang suy kiệt sản lượng ở mức gần 15% trở lên sau 5 năm khai thác đầu tiên. Con số này cao hơn mức 5-10% so với các dự báo trước đây.

“Nếu bạn từng kỳ vọng một giếng dầu đá phiến chỉ giảm sản lượng 6-8% sau 5 năm khai thác thì quả sai lầm, tốc độ suy giảm giờ đây đã lên đến 12%, trữ lượng suy giảm đặt ra nhiều vấn đề hơn là các vấn đề về tài chính”, R.T. Dukes, Giám đốc nghiên cứu ở Wood Mackenzie, nói.

Dukes lý giải rằng các giếng dầu đá phiến này công suất khai thác mỗi năm mỗi tăng, do vậy sẽ ngày càng khó khăn hơn để bù đắp cho trữ lượng suy giảm. Hơn nữa, các mỏ dầu đá phiến suy giảm sản lượng nhanh hơn các mỏ dầu xa bờ do cơn bùng nổ khai thác dầu đá phiến ở Mỹ trong những năm qua. Điều này có nghĩa là tốc độ suy kiệt trữ lượng của các giếng dầu đá phiến đang nhanh hơn bao giờ hết. Nếu hoạt động khoan thăm dò mới chậm lại, tình trạng suy kiệt sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Báo cáo của Wood Mackenzie dự báo sản lượng dầu đá phiến ở vùng lòng chảo Permian có thể đạt đỉnh vào năm 2021. Các nhà phân tích của Wood Mackenzie cảnh báo tình trạng hụt nguồn cung dầu có thể xuất hiện vào giữa thập niên 2020 do nhu cầu tiêu thụ tăng trong lúc có quá ít nguồn cung mới đi vào hoạt động. Họ dự báo đến năm 2030, nguồn cung dầu toàn cầu có thể thiếu 3 triệu thùng/ngày và con số này sẽ tăng lên 7 triệu thùng/ngày và 12 triệu thùng/ngày lần lượt vào năm 2035 và 2040.

Bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng

Một nghiên cứu khác của Ngân hàng Goldman Sachs cũng cung cấp cái nhìn sâu về việc liệu có phải ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đang bắt đầu chứng kiến các tác động của hiện tượng già cỗi hay không. Nghiên cứu này chỉ ra rằng thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều khu vực tạo ra sự thay đổi lớn nguồn cung dầu toàn cầu thường là từ 7-15 năm.

Chẳng hạn, các thời kỳ tăng trưởng nhanh về sản lượng dầu ở Nga là giai đoạn 1960-1970, ở Mexico và Biển Bắc là vào cuối thập niên 1970 và 1980. Trong khi đó, sản lượng dầu nặng của Venezuela tăng trưởng nhanh vào thập niên 1990. Sản lượng dầu của Brazil tăng mạnh vào những năm đầu thập niên 2000. Sản lượng dầu đá phiến Mỹ và cát dầu ở Canada bùng nổ vào đầu thập niên 2010. Mỗi khu vực cung cấp nguồn cung dầu lớn cho toàn cầu đều có thời kỳ thăng hoa nhưng rút cục, sản lượng dầu ở nhiều khu vực này sẽ dần bão hòa và tiến vào thời kỳ suy giảm kéo dài.

Sản lượng dầu đá phiến Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ 7 năm. Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng trong khi sản lượng dầu đá phiến của nước này vẫn tiếp tục tăng trưởng, có những dấu hiệu cho thấy cơn bùng nổ dầu đá phiến sắp đi vào giai đoạn cuối, chẳng hạn số lượng giếng dầu và sản lượng của các giếng dầu ở một số khu vực dầu đá phiến như Eagle Ford ở bang Texas đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Cục Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu đá phiến ở Mỹ đang hướng đến mốc 7,6 triệu thùng/ngày trong tháng 10 này và sẽ vượt mốc 8 triệu thùng/ngày vào năm 2036. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo dầu đá phiến của Mỹ sẽ đạt đỉnh sản lượng khoảng 7,9 triệu thùng/ngày vào năm 2025 trước khi bắt đầu bước vào thời kỳ suy giảm dài hạn.

Goldman Sachs dự báo ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ sẽ cung cấp ít dần trong vòng ít nhất 3 năm tới nhưng với những dấu hiệu sớm về tình trạng sản lượng tăng chậm cũng như tốc độ suy kiệt sản lượng của các giếng dầu đá phiến ở bang Texas đang tăng nhanh, rõ ràng thời kỳ huy hoàng của ngành công nghiệp này đang tiến về những ngày cuối.

Hôm 19-10, trong cuộc họp báo từ xa với các nhà phân tích, ông Paal Kibsgaard, Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới Schlumberger (Mỹ), cho biết ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ có thể không tăng trưởng nhanh như các dự báo trước đây. Ông cho biết cơn bùng nổ khai thác ở Tây Texas, trung tâm dầu đá phiến của Mỹ, không chỉ đối mặt với tình trạng quá tải đường ống vận chuyển dầu mà còn gặp nhiều vấn đề trong hoạt động. Ông cảnh báo về tình trạng mật độ các giếng dầu quá dày đặc ở Eagle Ford, Nam Texas và vùng lòng chảo Permian ở Tây Texas.

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280767/thoi-huy-hoang-cua-dau-da-phien-sap-ket-thuc.html