Thời khắc đăng quang đã tới!

Triệu trái tim Việt Nam đang đứng phía sau tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, và dù U22 Indonesia có là đối thủ không dễ chơi, cũng không thể ngăn cản được thời khắc đăng quang của U22 Việt Nam.

Những dự đoán của người hâm mộ cuối cùng đã trở thành sự thật. Hai đội bóng bảng B - U22 Việt Nam và U22 Indonesia, sau khi đã vượt qua bảng tử thần một cách xuất sắc, thì đều hạ gục các đội bóng bảng A ở bán kết để gặp lại nhau trong trận chung kết.
Không phải tự nhiên U22 Việt Nam - U22 Indonesia đã được dự đoán là cặp đấu chung kết SEA Games 30 khi hai đội gặp nhau từ vòng bảng. Bởi lẽ, tiềm lực cả hai đội mạnh vượt trội so với phần còn lại. Và cho đến nay, cũng chỉ có hai đội bóng này mới thực sự gây ra khó khăn cho nhau trong suốt hành trình.

SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam đạt thành tích đẹp như mơ. Với chuỗi 6 trận bất bại, ghi được 21 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần. Trong số này, Đức Chinh có 8 pha lập công, còn Tiến Linh là 6.
U22 Indonesia với tâm lý “cửa dưới” có khả năng rất lớn chơi phòng ngự phản công. Lối đá này từng giáng “đòn đau” và làm tê liệt U22 Việt Nam trong hiệp 1 trận đấu tại vòng bảng. Cách chơi pressing trực diện, áp sát liên tục, đồng thời chớp thời cơ phản công luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất của U22 Indonesia tại giải đấu. Các pha tấn công đặc biệt tới từ 2 biên của các cầu thủ Indonesia vô cùng xuất sắc với sự cơ động không chỉ của các cầu thủ đá cánh mà còn từ những tiền vệ trung tâm sẵn sàng dạt biên để hỗ trợ cho đồng đội.Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén mà U22 Indonesia thể hiện từ đầu giải thực sự là một mối đe dọa với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, U22 Indonesia không mạnh trong phòng ngự, đội bóng trẻ của HLV Indra Sjafri chơi khá quyết liệt, nhưng lại thường xuyên mất tập trung ở các những thời điểm nhạy cảm trên sân như sắp hết giờ, hoặc phải tạm dựng vì lý do nào đó.

Ở lần chạm trán U22 Indonesia ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo sử dụng sơ đồ 3-4-3 với người gác đền là Bùi Tiến Dũng, trước mặt anh là bộ ba Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài. Tiếp theo là Văn Hậu, Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh chơi cao nhất trên hàng công. Nhưng chắc chắn, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có những thay đổi vì tình hình nhân sự cùng với phong độ các trụ cột trước trận chung kết. Hơn nữa sự khó lường này có thể sẽ phát huy tác dụng khi U22 Indonesia không biết đằng nào mà lần.
Điều rất thú vị là U22 Việt Nam và Indonesia đều có số bàn thắng - bại như nhau, và đó chính là cơ sở để nhiều người tin rằng trận chung kết SEA Games sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Bất cứ sự chủ quan hay sai lầm nào cũng phải trả giá đắt.

Người hâm mộ hồi hộp chờ đợi xem ông thầy người Hàn Quốc có thêm "bài mới" về chiến thuật và nhân sự để khiến U22 Indonesia bất ngờ như thế nào trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 30.
Triệu trái tim Việt Nam đang đứng phía sau tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, và dù U22 Indonesia có là đối thủ không dễ chơi, cũng không thể ngăn cản được thời khắc đăng quang của U22 Việt Nam.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-ket-bong-da-nam-sea-games-30-thoi-khac-dang-quang-sau-60-nam-cho-doi-359697.html