Thổi phạt đền 'tưởng tượng', trọng tài Văn Kiên bị treo còi

ết luận được đưa ra là trọng tài Nguyễn Văn Kiên mắc lỗi nhận định nghiêm trọng, dẫn đến việc đưa ra quyết định không chính xác. Cuối cùng, VPF sẽ không giao nhiệm vụ cho ông Kiên trong phần còn lại của mùa giải.

Ở vòng 7 V-League, khi HAGL đang dẫn 1-0 thì tiền đạo của Sanna Khánh Hòa có pha nhảy lên đánh đầu hụt và tự ngã xuống sân. Trọng tài Văn Kiên làm nhiệm vụ tại trận đấu đó đã thổi quả phạt đền, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ HAGL. Giới truyền thông sau đó đã gọi đây là quả phạt đền "tưởng tượng", dẫn đến HAGL mất chiến thắng và phải chấp nhận trận hòa 1-1.

Thất vọng với quả 11m oan uổng phải nhận trong chuyến làm khách đến sân Khánh Hòa, BLĐ HAGL đã làm đơn khiếu nại tới VFF và VPF.

Cầu thủ HAGL thất vọng, phản ứng quyết liệt với trọng tài Văn Kiên

Cụ thể, trong văn bản khiếu nại, đội bóng phố Núi chỉ rõ 3 vấn đề. Thứ nhất, thủ môn Tuấn Mạnh của đội chủ nhà xứng đáng phải nhận thẻ đỏ thay vì thẻ vàng sau hành vi cản phá trái phép Rimario ngoài vòng 16m50.

Thứ 2, các cầu thủ Khánh Hòa gồm Quốc Chí "đánh nguội" thủ môn Văn Tiến, Toure có pha tương tự với Văn Hạnh cần phải xử lý mạnh tay. Thứ 3, trọng tài đã đưa ra quyết định sai trong tình huống cuối trận khi cho rằng A Hoàng phạm lỗi với Zarour. Xem lại băng ghi hình, đây là quả 11m quá nặng với HAGL.

Ngay sau khi nhận được khiếu nại từ HAGL, VPF đã tiến hành mổ băng để đưa ra nhận định khách quan. Kết luận được đưa ra là trọng tài Nguyễn Văn Kiên mắc lỗi nhận định nghiêm trọng, dẫn đến việc đưa ra quyết định không chính xác. Cuối cùng, VPF sẽ không giao nhiệm vụ cho ông Kiên trong phần còn lại của mùa giải.

Một lãnh đạo VPF cho biết: "Anh Kiên (trọng tài Nguyễn Văn Kiên) bắt 7 vòng đấu thì có tới 5 vòng mắc sai sót. Đỉnh điểm là vụ việc vừa rồi. Chúng tôi thống nhất tạm thời không mời anh Kiên bắt các trận đấu tại V-League".

Theo quy định thì Ban trọng tài VFF có quyền đề xuất, tiến cử các trọng tài điều khiển trận đấu. Nhưng quyền thuê hay không thuê vị trọng tài đó bắt chính lại phụ thuộc vào VPF.

Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, từ Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đến Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đều khẳng định, sẽ mổ băng trận đấu để đưa ra quyết định cuối cùng. Dù vậy, ông Mùi thừa nhận, những án phạt với các trọng tài sẽ không công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Hữu Dũng (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/thoi-phat-den-tuong-tuong-trong-tai-van-kien-bi-treo-coi