Thời tiết 10/11: Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri, Trung bộ có nơi mưa rất to và dông. Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

 Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gió giật cấp 11 (Ảnh minh họa)

Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gió giật cấp 11 (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/11

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16 -19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều tối có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ. Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa to đến rất to. Riêng Gia Lai và Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thoi-tiet-1011-vung-ven-bien-tu-quang-ngai-den-khanh-hoa-gan-tam-bao-di-qua-gio-manh-cap-8-9-giat-cap-11-4046087-v.html