Thời tiết bất lợi, bưởi Múc giảm sản lượng

Thời điểm này, các hộ trồng bưởi Múc ở xã Thái Niên (Bảo Thắng) đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết bất lợi nên tỷ lệ đậu quả ít, quả bị nứt, hỏng nhiều khiến sản lượng giảm khoảng 40 - 50% so với các năm trước.

Gia đình ông Vũ Đình Hựu (thôn Múc, xã Thái Niên) có hơn 400 gốc bưởi, trong đó hơn 300 gốc có độ tuổi 10 - 30 năm. Những năm trước, trung bình mỗi cây cho 200 quả, doanh thu từ vườn bưởi đạt gần 300 triệu đồng, nhưng năm nay sản lượng giảm một nửa.

Ông Hựu cho biết: Năm nay vào thời điểm hoa nở rộ gặp mưa kéo dài nên tỷ lệ đậu quả kém. Mặc dù gia đình tôi đã làm theo kinh nghiệm dân gian, dày công giũ mưa trên từng chùm hoa, nhưng tỷ lệ đậu quả vẫn rất thấp. Những năm được mùa, mỗi cây bưởi cần thêm chục cây gỗ chống cành vì trĩu quả, thế nhưng năm nay quả đã thưa lại còn bị nứt, rụng nhiều khiến gia đình thất thu.

Người dân phải hái bỏ những quả bưởi hỏng.

Năm 2022, thời tiết trên địa bàn xã Thái Niên có nhiều diễn biến bất thường. Thời điểm bưởi ra hoa có mưa to kéo dài khiến giảm tỷ lệ đậu quả và làm trái non rụng. Đến khi bưởi gần cho thu hoạch lại xảy ra nắng, mưa xen kẽ dẫn đến trái bị nứt và tiếp tục rụng.

Tương tự, ông Giang Văn Đại (thôn Múc) - người đã gắn bó với cây bưởi gần 40 năm - dù rất hiểu đặc tính sinh trưởng, phát triển của cây nhưng cũng không kịp trở tay trước những bất thường của thời tiết. Bưởi đậu quả kém và cứ rơi rụng dần, sản lượng bưởi của gia đình ông giảm 50% so với mọi năm. Các năm trước, gần 100 gốc bưởi Múc cho thu gần 80 triệu đồng, nhưng năm nay ước tính chỉ còn 30 - 40 triệu đồng.

Bà Lưu Nguyệt Anh, Bí thư Chi bộ thôn Múc cho biết: Bưởi Múc là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của thôn, 100% hộ trong thôn trồng bưởi, trong đó có khoảng 50% hộ trồng theo quy mô hàng hóa. Cây bưởi đem lại nguồn thu nhập khá. Hộ nào trồng nhiều có doanh thu từ vài trăm triệu đồng, hộ trồng ít cũng thu vài chục triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, chưa có năm nào bưởi mất mùa như năm nay. Không chỉ vậy, giá bưởi mọi năm dao động 20.000 - 30.000 đồng/quả, mỗi cây cho thu gần 5 triệu đồng, nhưng năm nay quả bưởi nhỏ, nhiều quả bị nứt, xấu mã nên thương lái chỉ trả 5.000 - 6.000 đồng/quả, cao nhất cũng chỉ 20.000 đồng/quả.

Những quả bưởi nứt được thu gom và bán với giá rất thấp.

Cây bưởi Múc được trồng ở xã Thái Niên gần 40 năm nay. Đây là loại cây ăn quả có khả năng sinh trưởng và chống chịu sâu bệnh tốt; thời gian thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Quả bưởi Múc mọng nước, dóc vỏ, có vị ngọt, thơm mát, trọng lượng lớn hơn các loại bưởi ngọt khác, trung bình đạt 1,2 - 2,5 kg/quả. Ưu điểm nổi trội của giống bưởi này là thời gian bảo quản dài (vài tháng sau thu hoạch) mà không ảnh hưởng đến chất lượng quả. Sau 4 - 5 năm trồng, cây bưởi Múc cho thu hoạch 15 - 20 quả/cây. Những cây trồng từ 6 năm trở lên có thể đạt 50 - 70 quả/cây, sau năm thứ 10 có thể đạt 100 - 200 quả/cây.

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên cho biết: Xã Thái Niên hiện có gần 200 ha bưởi, chủ yếu tập trung tại thôn Múc, trong đó hơn 60 ha đang cho thu hoạch. Theo khảo sát thực tế tại các hộ trồng bưởi, năm nay sản lượng giảm mạnh, thêm vào đó là tình trạng quả bưởi gần đến kỳ thu hoạch bị nứt, gây thiệt hại về kinh tế. Trước tình trạng này, chúng tôi đã lên kế hoạch theo dõi sinh trưởng của cây, chất lượng sản phẩm thu hoạch, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá, xác định chính xác nguyên nhân ảnh hưởng tới năng suất, từ đó rút kinh nghiệm cho vụ bưởi những năm tới.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362851-thoi-tiet-bat-loi-buoi-muc-giam-san-luong