Thời tiết Hà Nội dịp Đại hội XIII của Đảng ra sao?

Từ ngày 24-1 đến 2-2, thời tiết tại thành phố Hà Nội cơ bản thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là thông tin do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp chiều 23-1.

Những ngày tới, thời tiết tại Hà Nội cơ bản thuận lợi để tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, từ đêm 23 đến sáng 24-1, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố là 17-19 độ C, khu vực phía Tây và phía Nam 15-18 độ C. Đến trưa và chiều 24-1, trời giảm mây, nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Hình thái thời tiết này tại Hà Nội tiếp tục duy trì đến hết ngày 24-1.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên từ ngày 25 đến 28-1, thành phố Hà Nội có mưa phùn, sương mù về đêm và sáng; trưa và chiều giảm mưa, gió nhẹ; trời rét, nhiệt độ dao động 18-22 độ C.

Sau đó, do khối không khí lạnh có cường độ ổn định nên từ ngày 29 đến 31-1, thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù; trời rét, nhiệt độ dao động 14-23 độ C.

Từ ngày 1-2 đến 2-2, thành phố Hà Nội phổ biến không mưa; trời rét, nhiệt độ dao động 14-17 độ C…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/989427/thoi-tiet-ha-noi-dip-dai-hoi-xiii-cua-dang-ra-sao