Thời tiết hôm nay (3-6): Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3-6, nhiều nơi ở miền Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua (2-6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Mường La (Sơn La) 42,5 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,4 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 40,3 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,2 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 41,2 độ C,... Độ ẩm tương đối phổ biến 43-60%.

Dự báo, ngày 3-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-63%. Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

 Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3-6, nhiều nơi ở miền Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3-6, nhiều nơi ở miền Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3-6:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 28-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27-38 độ C; có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-35 độ C; có nơi trên 35 độ C.

HẢI THANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-3-6-mien-bac-tiep-tuc-nang-nong-gay-gat-730039