Thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024: Hà Nội mưa vài nơi, Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng tiếp diễn, Đà Nẵng chiều tối có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024, Hà Nội sáng có mưa, chiều có nắng và mây. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng và nắng nóng, chiều tối có thể có mưa vài nơi. Đà Nẵng ngày nắng nhẹ, đêm ít mây.

Thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại khu vực Hà Nội buổi sáng có mưa rào và có nơi có dông, đêm nhiều mây.

Ban ngày

- Sáng hôm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 28 độ, ít thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 69 - 81%, mật độ mây khá cao 62 - 92%.

- Hướng gió: Gió Đông Nam đến Nam đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 km/h.

- Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Vào hôm nay, chỉ số UV tại các quận, huyện trên thành phố Hà Nội được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình (5).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 23 - 24 độ, giảm 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81 - 88%, mật độ mây 11 - 69%.

- Hướng gió: Đông Nam đến Nam Đông Nam đạt vận tốc 9 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 20 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nắng nóng, nhưng khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi vào chiều tối, đêm ít mây.

Ban ngày

- Sáng hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây và nắng nóng, riêng chiều tối khả năng có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ trong khoảng 35 - 36 độ, ít thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 61%, mật độ mây 88 - 99%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 11 - 19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 28 - 37 km/h.

- Dự báo chỉ số UV: Nhận định trong hôm nay, chỉ số UV tại các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt ngưỡng nguy cơ có hại cao (7).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái thời tiết ít mây, không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 28 độ, ít có nhiều thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 71 - 85%, mật độ mây 68 - 86%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông Nam đạt vận tốc 11 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 30 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại khu vực Đà Nẵng ngày nắng nhẹ, có mây, đêm ít mây, tiết trời dịu mát.

Ban ngày

- Sáng và chiều hôm nay, thời tiết Đà Nẵng có mây, nắng nhẹ.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 30 - 31 độ, giảm 1 độ so với ngày trước đó. Độ ẩm tương đối phổ biến 73 - 74%, mật độ mây 99%.

- Hướng gió: Đông Nam đến Đông đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24 - 26 km/h.

- Dự báo chỉ số UV: Hôm nay, chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng đều tăng lên ngưỡng trung bình (5).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, thời tiết Đà Nẵng ít mây, tiết trời mát mẻ .

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 - 26 độ, ít thay đổi so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 84 - 90%, mật độ mây cao 93 - 100%.

- Hướng gió: Nam Tây Nam đến Tây Nam đạt vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 29/3/2024 tại:

Khu vực Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ.

Khu vực Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 25 - 28 độ, phía nam 29 - 32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ, miền Tây 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/thoi-tiet-hom-nay-ngay-2932024-ha-noi-mua-vai-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-nang-nong-tiep-dien-da-nang-chieu-toi-co-mua-118792.htm