Thời tiết hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông nhiều nơi

Thời tiết hôm nay(4/7) Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ nắng nóng gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày (4/7) đến sáng ngày (5/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Đêm qua và sáng sớm (4/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/7 đến 3 giờ ngày 4/7 có nơi trên 80 mm như: Chế Là (Hà Giang) 89,4 mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 98,4 mm, Yên Hân (Bắc Kạn) 89,2 mm, Điềm Mặc (Thái Nguyên) 130,8 mm...

Mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7 (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 30 độ C, cao nhất 34 - 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa rào và dông, vài nơi mưa to đến rất to. Ngày có mây, mưa rào và dông, riêng nam Sơn La và Hòa Bình nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 31 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, đêm mưa rào và dông, vài nơi mưa to đến rất to. Khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, cao nhất 31 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-tiet-hom-nay-ngay-nang-nong-chieu-toi-co-mua-dong-nhieu-noi-post645481.html