Thời tiết khắc nghiệt rau vẫn lên xanh

Thực hiện Phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy', thời gian qua, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 4, Quân khu 4 đã khắc phục những khó khăn về địa hình, chất đất, nhất là thời tiết khắc nghiệt để tổ chức tăng gia sản xuất (TGSX), bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội.

Theo con đường quanh co, chúng tôi đến Đoàn KT-QP 4 ở vùng biên viễn phía tây Nghệ An. Mùa hè ở đây rất khắc nghiệt, “một ngày bốn mùa”, sáng sớm mây mù bao phủ, trưa về chiều khô và oi bức… Vậy mà khi tới khu TGSX của đơn vị, tôi thật sự bất ngờ trước màu xanh mướt của những loại rau, cùng với hệ thống mái che, tưới tiêu tự động tỏa ra những giọt nước trắng xóa. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Đức Mậu, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 4 cho biết: “Mặc dù đơn vị đóng quân trên địa hình núi cao, thời tiết khắc nghiệt, nhiều sương muối, mưa nắng thất thường, mùa mưa độ ẩm cao, thường xuyên xảy ra mưa đá, lũ ống, lũ quét… song đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh TGSX, bảo đảm tốt nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ cho bộ đội”.

 Bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 hướng dẫn bà con trên địa bàn chăm sóc vườn giàn.

Bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 hướng dẫn bà con trên địa bàn chăm sóc vườn giàn.

Nhìn những luống rau vụ hè gồm mồng tơi, rau dền, đay… xanh mơn mởn trên thửa đất sỏi đá, tôi càng hiểu sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ. Theo Trung tá Nguyễn Văn Diện, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn KT-QP 4, để bảo đảm tốt nguồn thực phẩm cho bộ đội, đơn vị đã chủ động trích quỹ vốn đầu tư xây dựng khu tăng gia có mái che, chuồng lợn, chuồng gia cầm và đào ao nuôi cá; huy động cán bộ, chiến sĩ san lấp các vùng đất trống, quy hoạch thành các khu chuyên canh, cải tạo đất trồng rau; làm hệ thống giàn trồng các loại cây leo như bầu, bí, su su. Những vùng đất khô cằn được bộ đội trồng chuối, nghệ, gừng, miến dong… tạo thành mô hình vườn-ao-chuồng-giàn khép kín. Cơ quan hậu cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, tổ đội tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi theo lịch, kế hoạch mà phòng đã xây dựng, bảo đảm mùa nào thức nấy.

Đến thăm vườn tăng gia của Đội sản xuất 3, tôi gặp cán bộ, chiến sĩ đang thu hoạch rau nhập vào bếp ăn. Cầm trên tay sản phẩm của mình, Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Đội trưởng chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên vào nhà dân xin phân chuồng về ủ với cây phân xanh, rơm, rạ để cải tạo đất trồng rau. Vào buổi trưa về chiều, khi thời tiết nắng nóng, chúng tôi lấy những cành cây che nắng cho rau. Anh em tận dụng triệt để nguồn nước để tưới ngày hai lần (sáng sớm và chiều muộn). Vừa qua, chúng tôi tận dụng vùng đất trống trên địa bàn để nuôi lợn đen, gà đen, vịt, ngỗng, cá tầm… Hiện nay đội có hơn 1.000 con gia cầm các loại, gần 50 con lợn, hơn 1.000 con cá tầm…, cung cấp thực phẩm chất lượng cao cho bộ đội”.

Bằng nhiều biện pháp để đẩy mạnh TGSX, những năm gần đây, Đoàn KT-QP 4 luôn đạt và vượt chỉ tiêu về rau xanh (140%); thịt xô lọc (116%), cá (105%); thu hoạch bình quân từ TGSX tính thành tiền đạt 3.500.000 đồng/người/năm. Từ nguồn thu này, đơn vị nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Ngoài bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ, vừa qua, đoàn đã ủng hộ gần 1.000kg rau, củ, quả và hơn 50kg miến dong, gần 150kg thịt lợn, hơn 200 quả trứng vịt… hỗ trợ khu cách ly y tế ở huyện Kỳ Sơn và Đồn Biên phòng Nậm Giải. Cùng với đó, đoàn đã hỗ trợ giống lợn, gà, vịt và hướng dẫn bà con dân bản phương pháp TGSX góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thoi-tiet-khac-nghiet-rau-van-len-xanh-623068