Thời tiết ngày 15/1: Miền Bắc ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/1, các tỉnh miền Bắc ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Ngày hôm nay (15/1), khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-151-mien-bac-ngay-nang-sang-som-va-dem-troi-ret-1000606.vov