Thời tiết ngày 2/4/2023: Vùng núi phía Bắc có mưa rải rác vào ban đêm

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế mở rộng hơn. Ngày 2/4, nền nhiệt các tỉnh thành tăng vẫn trong tình trạng gia tăng, khu Tây Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Về đêm vùng hội tụ trên khu vực vùng núi hoạt động mạnh dần lên gây mưa rải rác.

Ảnh minh họa. https://dulich.petrotimes.vn

Ảnh minh họa. https://dulich.petrotimes.vn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 1/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với rìa xa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, khiến nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục gia tăng. Hiện không khí lạnh bao phủ vẫn trong tình trạng suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế mở rộng thêm. Ban đêm khu vực vùng núi chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao mạnh dần lên.

Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết miền Bắc ngày và đêm 2/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vài nơi và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, vừa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 29-31 độ C, khu Tây Bắc một số nơi cao hơn từ 32-34 độ C, nơi nắng nóng đạt mức 34-36 độ C, vùng núi 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, vùng cao 17-19 độ C.

Điểm du lịch Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-22 độ C, thấp nhất từ 14-16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa vừa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh; gió nhẹ. Trời lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 25-27 độ C, vùng núi 20-22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, vùng núi 16-18 độ C.

Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C, thấp nhất từ 16-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C.

Minh Hải

dulich.petrotimes.vn

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/thoi-tiet-ngay-242023-vung-nui-phia-bac-co-mua-rai-rac-vao-ban-dem-681785.html